Bàn giao hơn 7,3 ngàn m2 đất quốc phòng để phát triển hạ tầng giao thông

Thứ Sáu, 20/10/2017, 08:10
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, ngày 19-10, Quân chủng Phòng không - Không quân và Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô đã tổ chức bàn giao hơn 7,3 ngàn m2 đất quốc phòng do 2 đơn vị này đang quản lý cho TP Hồ Chí Minh.

Khu đất nằm ở phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất, chạy dọc theo tuyến đường Trường Chinh, quận Tân Bình này dự kiến sẽ được thành phố sử dụng để mở tuyến đường nối từ khu vực sân bay ra đường Trường Chinh để giảm tải cho các tuyến đường Trường Sơn, Cộng Hòa và sử dụng để xây dựng nhà ga của tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương.

Tại lễ bàn giao, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên TW Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cho biết, đây là việc làm cụ thể để thực hiện chủ trương của Thường vụ Quân ủy Trung ương và kế hoạch đã được thống nhất giữa Thường vụ Quân ủy với TP Hồ Chí Minh về việc bàn giao một số khu đất do quốc phòng quản lý cho thành phố để thực hiện các quy hoạch, dự án phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam đề nghị thành phố chỉ đạo quận Tân Bình và các cơ quan chức năng của thành phố phối hợp chặt chẽ với Quân chủng Phòng không – Không quân và Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô cùng các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng sớm hoàn thành các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng theo quy định. 

Đ.Thắng
.
.
.