Đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển có chiều sâu, thực chất

Thứ Năm, 26/11/2015, 21:34
Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 26-11, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Dự buổi làm việc, về phía tỉnh Tuyên Quang, có đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo.

Thượng tướng Bùi Văn Nam phát biểu tại  buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang. 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, sự phối kết hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã thực sự trở thành phong trào mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc và rộng lớn, thu hút được đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia.

Phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng và đã thực sự trở thành một cuộc vận động to lớn, có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển góp phần ổn định chính trị, giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội. Ước tính đến năm 2015, toàn tỉnh có 87,2% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 73,7% số thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa; 96,3% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; toàn tỉnh có 10 xã được công nhân xã đạt chuẩn nông thôn mới... Phong trào xây dựng gương “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến, gắn với các phong trào thi đua ngày càng phát triển sâu rộng, chất lượng được nâng lên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong toàn tỉnh.

Thượng tướng Bùi Văn Nam cùng các đại biểu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Bùi Văn Nam đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Tuyên Quang. Kết quả phong trào là nền tảng để tỉnh Tuyên Quang thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Thượng tướng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tiêu biểu… tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện để đưa phong trào đi vào chiều sâu, thực chất và trở thành ý thức tự giác của mỗi người dân. Ban chỉ đạo cần tổng kết, đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm, cách làm hay để phổ biến trong nhân dân.

Thượng tướng Bùi Văn Nam thăm và làm việc tại Tỉnh ủy Hà Giang.

Nhân dịp này, Thượng tướng Bùi Văn Nam đã tới thăm và làm việc tại Tỉnh ủy Hà Giang. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã trao đổi với Thứ trưởng Bùi Văn Nam về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh Hà Giang trong năm 2015.

Minh Hiền
.
.
.