Ban Tuyên huấn Khu ủy khu V đón nhận danh hiệu Anh hùng

Chủ Nhật, 29/07/2018, 10:29
Sáng 29-7, tại TP Tam Kỳ, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Ban Tuyên huấn Khu ủy khu V.



Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” về thành tích xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V.

Cùng dự buổi lễ còn có đồng chí Trương Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu V, các tỉnh khu vực miền Trung…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi các Mẹ Việt Nam anh hùng tại buổi lễ.

Tháng 5-1960, Thường vụ Khu ủy khu V ra quyết định thành lập Ban Tuyên huấn Khu ủy tại căn cứ Nước Là thuộc huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Tuyên huấn Khu ủy khu V.

Trong quá trình hoạt động, Ban Tuyên huấn Khu ủy khu V đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc.

Trải qua những năm tháng khó khăn, gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng oanh liệt, Tuyên huấn Khu ủy khu V bằng tinh thần, trí tuệ, sự kiên trung và quả cảm, quyết chiến, quyết thắng với các binh chủng tham mưu tuyên truyền, huấn học, báo chí, thông tấn xã, giáo dục, văn hóa, văn nghệ, điện ảnh, các đoàn nghệ thuật, nhà in, Đài Minh Ngữ, Trường Đảng, Trường Tuyên huấn,… đã làm tốt công tác tuyên truyền, dân vận, địch vận, cổ vũ mạnh mẽ đồng bào đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, đóng góp vào những chiến công vang dội của quân dân khu V nói riêng và của cả dân tộc ta nói chung.

Kết thúc cuộc chiến tranh chống Mỹ, miền Nam được giải phóng, cán bộ Ban Tuyên huấn khu V có 128 liệt sĩ, 93 thương binh, 14 người bị địch bắt tù đày trao trả sau Hiệp định Paris, có 56 người bản thân và các thế hệ con cháu bị nhiễm chất độc da cam.

Tháng 2-1976, do yêu cầu của tình hình mới, Ban Tuyên huấn khu V được giải thể.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngày 26-4-2018, Chủ tịch nước đã ký ban hành Quyết định số 623/QĐ-CTN, phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Tuyên huấn Khu ủy khu V.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, biểu dương những thành tích, công lao và những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ của Ban Tuyên huấn Khu ủy khu V.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ.

Danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trao tặng cho Ban Tuyên huấn Khu ủy khu V chính là sự ghi nhận, trân trọng của Đảng và Nhà nước đối với sự đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sĩ Ban Tuyên huấn Khu ủy khu V.

Đây là nguồn động viên, khích lệ những người làm công tác tuyên huấn Khu ủy cũng như đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng hiện nay; tự hào về thành tích và truyền thống vẻ vang của ngành; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng chính trị - văn hóa của Đảng.
Ngọc Thi
.
.
.