Ăn chặn tiền thi đua khen thưởng, Trưởng ban tổ chức Thành ủy bị đình chỉ công tác

Thứ Năm, 08/09/2016, 21:24

Chiều ngày 8-9, Ban thường vụ Thành uỷ Biên Hoà, Đồng Nai đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Võ Thanh Tùng, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ, để làm rõ về các dấu hiệu sai phạm trong vụ ăn chặn tiền thi đua khen thưởng...

 

Qua quá trình thanh tra, Ban Nội chính khẳng định vụ ăn chặn tiền thi đua đã có kết quả thanh tra của cơ quan chức năng nhưng đang chờ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ kết luận.

Bước đầu Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai xác minh tiền thi đua khen thưởng của các khu phố trên địa bàn TP Biên Hòa đã bị một số cán bộ công chức Phòng Nội vụ TP Biên Hoà ăn chặn trong nhiều năm với số tiền khoảng 800 triệu đồng. Trong đó ông Võ Thanh Tùng, nguyên Trưởng Phòng Nội vụ TP Biên Hoà đóng vai trò quan trọng. 

Sau khi Thành ủy Biên Hoà báo cáo vụ việc, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường đã yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vào cuộc xác minh.  Nếu có dấu hiệu hình sự, Ban Nội chính sẽ đề nghị xử lý theo đúng các quy định pháp luật.

Ngọc Sơn
.
.
.