AIPA-37 khai mạc trọng thể tại Myanmar

Thứ Sáu, 30/09/2016, 19:24
Ngày 30-9, tại thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar đã diễn ra lễ khai mạc trọng thể Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 37 (AIPA-37). Chủ đề của AIPA năm nay là “AIPA sôi động vì một Cộng đồng ASEAN tiến bộ”.

Tham dự sự kiện trên có 10 đoàn đại biểu Nghị viện các nước thành viên AIPA, gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn đã tham dự AIPA – 37.

Trong phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Thượng viện nước chủ nhà Myanmar, Chủ tịch AIPA – 37 Mahn Win Khaing Than cho rằng ngày nay, người dân các nước ASEAN đang đối mặt với nhiều thách thức bức xúc và cấp bách, trong đó có việc cân bằng giữa nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài với bảo vệ các quyền của người lao động nước ngoài ở các quốc gia khác; nạn buôn bán người; vấn đề về bất bình đẳng giới; bảo vệ và cải tạo vẻ đẹp, sự đa dạng của môi trường tự nhiên trước tình trạng khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng tăng...

Với sự phối hợp chặt chẽ, các nước trong khu vực sẽ vượt qua những thách thức chung. Khẳng định AIPA hoạt động vì sự phát triển của Cộng đồng ASEAN, Chủ tịch AIPA-37 tin tưởng một AIPA sôi động và tích cực trong Cộng đồng ASEAN sẽ cho phép các nước tham vấn và hợp tác nhằm cùng nhau tìm ra giải pháp cho những thách thức chung của khu vực.

* Nhân dịp Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 37 (AIPA-37) diễn ra tại Nay Pyi Taw, Myanmar từ ngày 30-9 đến 3-10-2016, thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi Thông điệp tới Đại hội đồng AIPA-37.

Thông điệp nêu rõ, Đại hội đồng AIPA-37 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều thay đổi sâu sắc, toàn diện. Bên cạnh xu hướng hòa bình, hợp tác và phát triển, thế giới đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức gay gắt không một quốc gia đơn lẻ nào đủ sức giải quyết triệt để. Trong bối cảnh đó, tôi vui mừng trước sự kiện Cộng đồng ASEAN đã chính thức hình thành năm 2015 là dấu mốc lịch sử của tiến trình liên kết ASEAN, thể hiện sự trưởng thành và lớn mạnh của ASEAN.

Tôi tin rằng AIPA với vai trò là diễn đàn của các cơ quan lập pháp các nước ASEAN đã đoàn kết, ủng hộ ASEAN thực hiện các mục tiêu trong tiến trình hội nhập ASEAN, sẽ tiếp tục phát triển, đổi mới một cách sống động chương trình nghị sự, đẩy mạnh hợp tác với Nghị viện các nước ngoài khu vực, chủ động và tích cực tăng cường hỗ trợ và kết nối với Chính phủ các nước ASEAN trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra trong Tầm nhìn ASEAN 2025.

Với tinh thần đó, tôi đánh giá cao chủ đề của Đại hội đồng AIPA-37: “AIPA sống động vì một Cộng đồng ASEAN tiến bộ”, thể hiện mong muốn thúc đẩy sự hợp tác của các nước ASEAN, tạo nền tảng vững chắc và động lực mạnh mẽ cho ASEAN phát triển, liên kết sâu rộng hơn và đóng vai trò quan trọng hơn ở trong khu vực.

Chủ tịch nước khẳng định, trong quan hệ đối ngoại, Việt Nam luôn thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Về phần mình, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp hiệu quả cho sự phát triển chung của AIPA và ASEAN, góp phần nâng cao vị thế của ASEAN trong khu vực và trên trường quốc tế.

Theo TTXVN
.
.
.