8 ngư dân được Cảnh sát biển cứu nạn an toàn

Chủ Nhật, 06/11/2016, 14:02
Trong điều kiện thời tiết xấu, lực lượng cảnh sát biển đã cứu nạn kịp thời 8 ngư dân trên tàu cá bị nạn.

Sáng ngày 6-11, tàu CSB 9001 của Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3 đã cứu nạn thành công 8 ngư dân trên tàu cá BĐ-99939 TS gồm thuyền truyền là anh Phạm Hà (25 tuổi, trú ở thôn Kim Giao Bắc, xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) cùng 7 thuyền viên về đến đảo Phú Quý (Bình Thuận).

Tàu cá bị nạn.

Trước đó, vào lúc 5h sáng ngày 5-11, tàu đánh cá vỏ thép BĐ-99939 TS trong lúc đang vận hành ở tọa độ 09°05'00N 109°02'00E trên vùng biển phía Nam để tìm nơi tránh áp thấp nhiệt đới thì bị sóng to gió lớn xô đập hư hỏng vỏ thép, nước tràn vào khoang.

Nhận được thông tin từ Đài duyên hải Việt Nam, tàu CSB 9001 của Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3 đã ra khơi tiếp cận hiện trường trong buổi trưa cùng ngày và đã triển khai phương án cứu nạn thành công 8 ngư dân trước khi  tàu đánh cá BĐ-99939 TS chìm hẳn dưới lòng biển.

Hữu Toàn
.
.
.