40 năm vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

Thứ Sáu, 28/10/2016, 17:02
Trải qua vô vàn khó khăn, kể cả đói kém, bệnh tật ở thời kỳ đầu, nhân dân Hà Nội trên vùng kinh tế mới đã không ngừng lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, lập nên huyện Lâm Hà.

Ngày 28-10, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (28/10/1976-  28/10/2016).

Tới dự có bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

40 năm người dân Hà Nội đi xây dựng vùng kinh tế mới tại Lâm Đồng

Cách đây 40 năm, TP Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất chọn huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) là địa bàn để xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội. Trên 100 cán bộ của TP Hà Nội đã tới vùng đất Nam Ban, huyện Đức Trọng (nay là thuộc huyện Lâm Hà) để khảo sát quy hoạch.

Tiếp đó, hàng nghìn người con của Hà Nội đã theo những chuyến tàu, chuyến xe rời xa quê hương vượt gần 2.000km vào Lâm Đồng xây dựng đường sá, nhà cửa, khai hoang ruộng đất…lập vùng kinh tế mới. Trải qua vô vàn khó khăn, thách thức, kể cả đói kém, bệnh tật ở thời kỳ đầu, nhân dân Hà Nội trên vùng kinh tế mới đã không ngừng lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, lập nên huyện Lâm Hà (ghép của Lâm Đồng và Hà Nội) vào ngày 28-10-1987.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Sau 40 năm rời xa Hà Nội vào Lâm Đồng định cư, nhân dân Hà Nội trên quê hương Lâm Hà đã thực sự làm nên một vùng đất khởi sắc, kinh tế phát triển đầy ấn tượng. Hiện huyện Lâm Hà có tới 40.000ha cà phê, trở thành huyện có diện tích và sản lượng cà phê lớn hàng đầu của tỉnh Lâm Đồng. 

Huyện cũng đã có 220ha chè chất lượng cao, 70 ha đất trồng hoa, trên 200 ha rau hoa công nghệ cao. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giá trị đạt trên 500 tỷ đồng/năm…

Khởi sắc trên vùng đất kinh tế mới huyện Lâm Hà

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng kinh tế mới Hà Nội năm xưa. Đồng thời, mong muốn những người con Thủ đô trên vùng đất cao nguyên Lâm Đồng sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương thứ hai ngày một phát triển giàu mạnh, phồn vinh.

Dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lâm Hà, thị trấn Nam Ban và xã Nam Hà đã vinh dự được thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. UBND tỉnh Lâm Đồng đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 9 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong 40 năm thành lập và phát triển Vùng kinh tế mới Hà nội tại Lâm Đồng.

Kim Ngân
.
.
.