Được trả lại Huy chương vàng vì bị vận động viên Thái Lan chơi xấu

Chủ Nhật, 14/06/2015, 11:30
Sáng 13/6, các VĐV xe đạp đã bước vào thi đấu nội dung đường trường nữ. Kết quả, tay đua Nguyễn Thị Thật chỉ về đích thứ 2 với thành tích 2 giờ 49 phút 42 giây và giành HCB. VĐV Thái Lan giành HCV. 

Cho rằng Nguyễn Thị Thật đã bị VĐV Thái Lan chơi xấu, ban huấn luyện đội tuyển xe đạp Việt Nam đã khiếu nại lên Ban tổ chức. Sau khi xem lại toàn bộ hình ảnh, Ban tổ chức đã kết luận, VĐV Thái Lan đã có động tác ép xe rất nguy hiểm với VĐV Việt Nam ở đoạn nước rút.

Hành vi chơi xấu này đã khiến VĐV Thái Lan bị tước HCV. Nhờ vậy, Nguyễn Thị Thật được trả lại HCV và một VĐV khác của Việt Nam là Phạm Thị Liễu từ hạng 4 cũng được đôn lên nhận HCĐ. Đây cũng là HCV đầu tiên của xe đạp tại SEA Games 28. 

H. Ly
.
.
.