Đoàn Việt Nam vững vàng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng

Chủ Nhật, 14/06/2015, 09:34
Trong ngày 13/6, đoàn thể thao Việt Nam tham gia thi đấu 11 môn tại SEA Games 28, trong đó có 12 bộ huy chương được trao. Niềm hi vọng "vàng" được đặt vào các võ sĩ taekwondo và pencak silat - đều là những môn mà đoàn Việt Nam có thế mạnh.

Sau 2 tấm HCV của bắn cung và xe đạp, vào cuối ngày, tin vui duy nhất đến từ taekwondo khi võ sĩ Nguyễn Văn Duy giành chiến thắng trước Francis (Philippines) với điểm số 23/9 ở chung kết hạng cân 58kg, mang về tấm HCV thứ 4 cho taekwondo Việt Nam tại SEA Games lần này.

VĐV Nguyễn Thị Quyên Trang thi chung kết nội dung đồng đội nữ. Ảnh: TTXVN.

Ở môn pencak silat, 6 VĐV gồm Diệp Ngọc Vũ Minh (dưới 50 kg nam), Nguyễn Nguyên Thái Linh (dưới 60 kg nam), Hoàng Thị Loan (dưới 60 kg nữ), Nguyễn Thị Yến (dưới 60 kg nữ), Vũ Văn Hoàng (dưới 70 kg nam), Trần Đình Nam (dưới 75 kg nam) đã giành vé vào chung kết và sẽ tranh HCV vào ngày 14/6.

Sau chiến thắng của đội tuyển bóng chuyền nữ, tâm điểm của sự chú ý được tập trung vào đội tuyển bóng chuyền nam. Ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, tuyển nam Việt Nam đã giành chiến thắng trước chủ nhà Singapore với tỷ số 3-0 (25-17, 25-18, 25-20), qua đó giữ ngôi đầu bảng B, giành vé vào bán kết.

Như vậy, sau một ngày thi đấu không mấy thành công, đoàn thể thao Việt Nam chỉ có thêm 3 HCV. Với kết quả này, tính đến 20h ngày 13/6, đoàn Việt Nam hiện có 64 HCV, 42 HCB, 54 HCĐ, vẫn giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Thái Lan đã vượt qua chủ nhà Singapore để lên ngôi đầu bảng.

Khánh Vy
.
.
.