Điền kinh liên tiếp gặt vàng, Việt Nam bám sát Thái Lan

Thứ Tư, 10/06/2015, 17:32
Ba tấm huy chương vàng tại môn điền kinh giúp Việt Nam bám sát Thái Lan trên bảng tổng sắp huy chương.

Huy chương vàng đầu tiên là của Nguyễn Văn Huệ đến từ môn điền kinh nội dung 10 môn phói hợp. Tổng số điểm của Huệ đạt được là 7.232. Người về thứ 2 tại nội dung này là Cid Jesson Ramil của Philippines với thành tích là 7065 điểm. Một vận động viên Việt Nam khác là Nguyễn Huy Thái chỉ đứng thứ 6/8 tại phần thi này.

Nguyễn Văn Huệ giành huy chương vàng 10 môn phối hợp. Ảnh: SEAGames 2015.

Kỷ lục tại môn này thuộc về Vũ Văn Huyện, với 7558 điểm lập tại SEA Games 2009 tại Lào.

Ngay sau đó Đỗ Thị Thảo tiếp tục đem về một huy chương vàng nữa tại nội dung chạy 800 mét nữ. Thảo giành chiến thắng với thành tích 2phút 5giây22. Tại nội dung này Việt Nam có hai vận động viên lọt vào vòng chung kết gồm Đỗ Thị Thảo và Nguyễn Thị Ly.

Huy chương vàng thứ ba đến từ đường chạy 800 mét nam của Dương Văn Thái với thành tích là 1 phút 51 giây 43.

Trong khi đó tại môn nhảy xa của nữ, một vận động viên Bùi Thu Thảo chỉ giành được huy chương bạc với thành tích 6,65mét.

Môn cầu lông nội dung đồng đội nam, vòng chung kết đang bắt đầu với sự tham gia của Việt Nam và Thái Lan. Khoảng cách bám đuổi giữa hai đoàn đang rất sít sao, nên mỗi trận chung kết đều sẽ có thể quyết định vị trí trên bảng tổng sắp huy chương.

Bình Nguyễn
.
.
.