Điền kinh có huy chương vàng đầu tiên trong ngày

Thứ Tư, 10/06/2015, 15:48
Nguyễn Thị Huyền đem về huy chương vàng đầu tiên trong ngày hôm nay(10/6) tại nội dung 400 mét.
Nguyễn Thị Huyền về nhất trên đường chạy 400m rào. Ảnh: VNE.

Nữ vận động viên Việt Nam đứng đầu 56 giây 15, phá kỷ lục SEA Games cũ với 56 giây 78 mà VĐV người Thái Lan Srithoa Reawadee lập năm 1995. Quan trong hơn, tấm huy chương vàng của Huyền giúp Việt Nam rút ngắn khoảng cách với đoàn Thái Lan xuống 1 huy chương vàng.

Điền kinh có thêm một huy chương bạc sau đó Quách Công Lịch tại nội dung vượt rào 400 mét nam.

Thành tích của Huyền hoàn toàn vượt trội so với phần còn lại.

Tại đường chạy 200 mét nữ, Việt Nam cũng đầy hy vọng có vàng khi Quách Thị Lan cũng lọt vào chung kết. Quách Thị Lan đã về nhất vòng loại với thành tích 24 giây 03 để vào vòng chung kết. Lan xuất phát chua tốt nhưng tăng tốc mạnh mẽ, cán đích tạo khoảng cách an toàn với người về nhì. Thành tích 24 giây 03 của cô là rất tốt. Trước đó cô đăng ký thành tích là  24 giây 32.

Tại đường chạy 10.000 mét, kỷ lục gia SEA Games Nguyễn Văn Lai cũng đang thi đấu và đây cũng là một nội dung có thể mang vàng về cho thể thao Việt Nam.

Bình Nguyễn
.
.
.