Ánh Viên lại đoạt vàng, phá kỷ lục

Thứ Tư, 10/06/2015, 19:38
Không phụ lòng mong đợi kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã đoạt huy chương vàng và phá kỉ lục SEA ở cự li 400m tự do nữ.
Ánh Viên có tấm huy chương vàng thứ 7 tại SEA Games 28. Ảnh: VNE.

Thành tích của Ánh Viên ở đợt thi chung kết là 4 phút 08,66 giây, phá sâu kỉ lục 4 phút 10,75 giây do VĐV Khoo Cai Lin (Malaysia) lập SEA Games2009 tại Lào.

Nữ đại uý tỏ ra hoàn toàn vượt trội so với các đối thủ. Sau 50m đầu, cô bỏ xa đối thủ 0 giây 73. Sau 100m, Viên bỏ xa 02 giây 24 nhiều hơn đương kim chủ nhân kỷ lục nội dung này Khoo Cai Lin.

Sau 150m, Viên nới rộng khoảng cách với Khoo Cai Lin lên 03 giây 38. Sau 200m, khoảng cách là là 04 giây 59. Sau 250m, Viên dẫn 05 giây 16. Sau 300m, khoảng cách là 06 giây 40. Sau 350m, cô dẫn 07 giây 34. Cô về đích với thành tích 04 phút 08 giây 66.

Lâm Quang Nhật bảo vệ thành công tấm huy chương vàng tại nội dung. 1.500 mét. Ảnh: VNE.

Trong khi đó Lâm Quang Nhật cũng bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games tại nội dung 1500, đồng thời cũng phá kỷ lục với thành tích 15 phút 31 giây 03. Kỉ lục cũ là 15 phút 37,73 giây do VĐV Philippines Ryan Arabejo lập tại Lào vào năm 2009. Nhật xuất phát tốt, sau 50 mét kình ngư Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu và liên tục gia tăng khoảng cách với các đối thủ còn lại.  

Bình Nguyễn
.
.
.