Điền kinh, Rowing cùng chói sáng, Ánh Viên lập công

Thứ Năm, 11/06/2015, 09:04
Đoàn thể thao Việt Nam đã nâng tổng thành tích của mình tại SEA Games 28 lên 57 huy chương vàng. Với thành tích đó, Việt Nam đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp sau chủ nhà Singapore.

Trong ngày thi đấu hôm nay(11/6), thể thao Việt Nam có thêm tổng cộng 9 huy chương vàng. Đóng góp nhiều nhất đến từ bộ môn Rowing với 4 huy chương (Nguyễn Văn Linh, đôi nữ, đôi nữ hạng nhẹ, đồng đội nam), tiếp đến là điền kinh với 3 (Dương Văn Thái, Đỗ Thị Thảo, đồng đội nữ 4x400m tiếp sức). Ánh Viên kết thúc một kỳ SEA Games đầy xuất sắc với huy chương vàng thứ 8. Ngoài ra đội tuyển bắn súng cũng góp công với 1 chiếc huy chương vàng của Hoàng Xuân Vinh.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28 tính đến 21h ngày 11/6.

Danh sách huy chương đoàn thể thao Việt Nam giành được trong ngày 11/6:

Huy chương  vàng:

- Nguyễn Văn Linh: 500m cá nhân nam (rowing)

- Phạm Thị Thảo - Tạ Thanh Huyền: 500m đôi nữ hạng nhẹ (rowing)

- Lê Thị An - Phạm Thị Huệ: 500m đôi nữ (rowing)

- Đàm Văn Hiếu - Nguyễn Đình Huy: 500m đôi nam (rowing).

- Hoàng Xuân Vinh: 50m súng hơi nam (bắn súng)

- Đỗ Thị Thảo : 1.500m (điền kinh)

- Dương Văn Thái : 1.500 (điền kinh)

- Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thủy, Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Huyền: Chạy tiếp sức 4X400 mét nữ (điền kinh)

- Nguyễn Thị Ánh Viên: 100 mét bơi ếch nữ 

Huy chương bạc:

Nguyễn Văn Tuấn - Nguyễn Văn Đức: 500m đôi nam hạng nhẹ (rowing)

Nguyễn Hoàng Phương - Hoàng Xuân Vinh - Trần Quốc Cường: đồng đội nam 50m súng ngắn (bắn súng).

Ngọc Đức - Minh Chính - Đặng Dũng - Quang Tùng: thuyền bốn người nam (rowing)

Nguyễn Thị Phương: 1500 mét nữ (điền kinh)

Đào Văn Thủy :  Nhảy cao (điền kinh)

Ngô Thị Huyền Trân và Nguyễn Thị Thi : Bi sắt

Phạm Thị Huệ: 10.000 mét nữ (điền kinh)

Trần Huệ Hoa: Nhảy ba bước nữ (điền kinh)

Huy chương đồng:

Triệu Thị Hoa Hồng, Lê Thị Hoàng Ngọc, Phạm Thị Hà (súng ngắn bắn nhanh)

Trần Thị Yến Hoa: 100 mét vượt rào (điền kinh)

Đào Xuân Cường, Lương Văn Thao, Lê Trọng Hinh và Quách Công Lịch: Chạy tiếp sức 4X400 mét nam (điền kinh)

Nguyễn Thị Ánh Viên:  100 mét bơi bướm nữ

Ngô Rom - Trần Thạch Lam: đôi nam (bi sắt)

19h45': Bơi: Ánh Viên về thứ 3 tại nội dung 100 mét bướm nữ. Huy chương vàng và bạc lần lượt thuộc về 2 vận động viên nước chủ nhà là Tao Li Li Tao (59 giây 79) và Quah Tinh Wen(1 phút 0giây30)

19h30': Bơi: Ánh Viên vào chung kết nội dung 100 mét bướm nữ. Đây là nội dung thi đấu cuối cùng của "nữ Đại uý" tại SEA Games 2015.

18h50': Bơi: Ánh Viên về nhất nội dung 200 mét bơi ếch với thành tích 2 phút 31 giây 16. Huy chương bạc thuộc về Phiangkhwan (Thái Lan) với thành tích sít sao 2 phút 31 giây 51. Huy chương đồng Louisa Ginn (Singapore) với thành tích 2 phút 35 giây 60.

18h58' :Bơi: Hoàng Quý Phước không giành được huy chương ở nội dung 400 mét tự do nam. Phước về thứ 5 với thành tích 3 phút 58 giây 99. Đoạt huy chương vàng là kình ngư Wee Sheng (Malaysia) với thành tích 3 phút 53 giây 97, huy chương bạc thuộc về Lacuna (Philippines), Jun Pang (Singapore) về thứ ba.

18h41' Bơi: Duy Khôi về thứ tư tại nội dung 50 mét bơi ngửa nam với thành tích 26 giây 13. Kinh ngư chủ nhà Quah Zheng Wen đoạt huy chương vàng với thành tích 25 giây 27.

Những bước chạy thần tốc của đội tuyển nữ Việt Nam tại nội dung tiêp sức 4X400 mét. Ảnh: Long Hưng

18h00: Điền kinh: Đội nữ gồm: Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thủy, Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Huyền đã khép lại ngày 11/6 với tấm huy chương vàng tiếp sức nữ 4 x 400 mét. Các vận động viên Việt Nam đã phá kỷ lục SEA Games với thành tích 3 phút 31 giây 43. Kỷ lục cũ đã tồn tại từ SEA Games 1991 của đội Thái Lan với thành tích 3 phút 35 giây 53.

Thành tích của đội tuyển Việt Nam tại nội dung chạy tiếp sức 4X400 mét nữ 

17h47': Điền kinh: Trần Huệ Hoa giành huy chương bạc nội dung nhảy ba bước nữ với thành tích 13,73 mét. Huy chương vàng thuộc về Maria Londa (Indonesia) với thành tích 13,75 mét. Vận động viên Thái Lan Thitima về thứ ba với thành tích 13,65 mét.

17h38': Điền kinh: Đào Xuân Cường, Lương Văn Thao, Lê Trọng Hinh và Quách Công Lịch giành huy chương đồng tại nội dung chạy tiếp sức 4X400 mét nam  với thành tích 3 phút 08 giây 48. Huy chương vàng thuộc về Thái Lan.

17h04: Đào Văn Thủy giành huy chương bạc nhảy cao. Dù cùng có thành tích 2m13 như đối thủ Randhawa Nauraj Singh (Malaysia) nhưng vận động viên Việt Nam phải thực hiện đến 2 lần nhảy.

16h58': Bi sắt: Ngô Thị Huyền Trân và Nguyễn Thị Thi giành HC bạc. Huy chương vàng thuộc về Thái Lan.

16h53': Điền kinh: Trần Thị Yến Hoa đoạt huy chương đồng nội dung 100 mét vượt rào nữ với thành tích 13giây64. Huy chương vàng thuộc về Wallapa (Thái Lan) với thành tích 13 giây 56, Erawati (Indonesia) về thứ hai với thành tích 13 giây 61.

16h30': Lộc Thị Đào và Đào Trọng Kiên để thua 1-5 trước đội Malaysia ở bán kết đôi nam nữ giành huy chương đồng

16h23':  Phạm Thị Huệ giành huy chương bạc nội dung 10.000 mét nữ khi cán đích thứ 2 với thành tích tích 35 phút 02 giây 70. Hoàng Thị Thanh về thứ tư với thành tích 35 phút 44 giây 22. Giành huy chương vàng là VĐV Triyaningsih (Indonesia) khi cô kết thúc phần thi với thành tích 33 phút 44 giây 53.

>> Điền kinh liên tiếp gặt vàng

15h42': Điền kinh: Dương Văn Thái có huy chương vàng thứ 2 tại SEA Games trong chiều nay khi về đích với thành tích 3 phút 47 giây 03 tại nội dung 1.500 mét nam.

15h30': Điền kinh: Đỗ Thị Thảo giành huy chương vàng nội dung 1.500 mét nữ với thành tích 4 phút 28 giây 39. Người về thứ hai cũng là vận động viên Việt Nam- Nguyễn Thị Phương với thành tích 4 phút 31 giây 59.


Nguyễn Thị Phương và Đỗ Thị Thảo giành hai vị trí cao nhất nội dung 1.500 mét nữ. Ảnh: VNE.

12h30': Bắn súng: Lê Hoàng Ngọc đoạt HC đồng súng gắn 25 mét nữ. Giành huy chương vàng là xạ thủ Teh Xiu Hong của chủ nhà Singapore, huy chương bạc thộc vệ vận động viên Malaysia Azahari Alia.

11h40': Bắn súng: Hoàng Xuân Vinh đoạt HC vàng cá nhân 50m súng ngắn bắn chậm nam. Vận động viên Việt Nam giành chiến thắng với điểm số cao nhất - 190,9 điểm.

Hoàng Xuân Vinh góp thêm 1 huy chương vàng vào bảng thành tích của Việt Nam. Ảnh: VNE.

11h25': Đua xe đạp có huy chương đồng : Trịnh Đức Tâm về thứ ba nội dung đua xe tính giờ cá nhân khi đạt thành tích 55 phút 39 giây 20. Huy chương vàng thuộc về vận động viên Robin Manullang (Indonesia) với 53 phút 55 giây 41.

10h50': Bắn súng đoạt HC đồng nội dung 25m súng ngắn đồng đội nữ.  Bộ ba Triệu Thị Hoa Hồng, Lê Thị Hoàng Ngọc, Phạm Thị Hà đạt 1.728 điểm, xếp sau Thái Lan (HC vàng) và chủ nhà Singapore.

10h38':  Bắn súng đoạt HC bạc 50m súng ngắn bắn chậm đồng đội nam. Ba vận động viên Nguyễn Hoàng Phương, Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường đạt 1.626 điểm .Singapore đoạt huy chương vàng. Hoàng Xuân Vinh và Nguyễn Hoàng Phương lọt vào chung kết nội dung cá nhân.

>> Cơn mưa vàng của rowing

10h20': Rowing tiếp tục có vàng. Tại nội dung đôi nam 500 mét, Đàm Văn Hiếu và Nguyễn Đình Huy cũng giành chiến thắng với thành tích 1phút 27giây 63.

Đội đua thuyền (Rowing) đã đoạt liên tiếp 4 huy chương vàng trong tổng số 8 huy chương vàng sáng nay.

10h15':Rowing có huy chương vàng thứ 3. Lê Thị An, Phạm Thị Huệ chiến thắng tại nội dung thuyền đôi nữ với thành tích 1phút 38giây87. Huy chương bạc thuộc về Indonesia với thành tích 1phút 39giây74.

Các vận động viên Việt Nam đã giành nửa số huy chương vàng môn Rowing ngày hôm nay

10h08': Huy chương bạc. Tại nội dung thuyền mái nhẹ đôi nam 500 mét, hai vận động viên Nguyễn Văn Đức - Nguyễn Văn Tuấn về nhì giành huy chương bạc. Huy chương vàng thuộc về cặp vận động viên Thái Lan (01 phút 25 giây 48)

10h05': Đua thuyền đoạt vàng. Bộ đôi Tạ Thanh Huyền - Phạm Thị Thảo về nhất nội dung Thuyền mái nhẹ đôi nữ 500m 1 phút 33,35 giây.

Tạ Thanh Huyền và Phạm Thị Thảo trên bục nhận HCV. Ảnh: Thể thao văn hóa.

10h: Tính đến nay Việt Nam có 49 huy chương vàng, 23 huy chương bạc và 44 huy chương đồng, xếp sau Singapore(60 huy chương vàng). Thái Lan đang bám đuổi quyết liệt với 47 huy chương vàng.

Tại môn bắn súng nội dung súng ngắn bắn nhanh, Việt Nam chỉ có huy chương đồng, đứng sau Thái Lan và Singapore.
9h24': HCĐ bắn súng. Các vận động viên Triệu Thị Hoa Hồng, Lê Thị Hoàng Ngọc, Phạm Thị Hà đạt tổng 857 điểm, xếp hạng ba ở nội dung 25 súng ngắn bắn nhanh đồng đội nữ. Đoạt HCV là đội Thái Lan. Hoa Hồng và Hoàng Ngọc cũng giành quyền vào thi đấu chung kết nội dung này ở hạng mục cá nhân.

Linh có thành tích vượt trội tại nội dung 500 mét thuyền đơn.


Trang chính thức của ban tổ chức SEA Games công bố huy chương vàng bạc đồng môn rowing nội dung thuyền đơn nam hạng nhẹ 500m

9h04': Nguyễn Văn Linh giành huy chương vàng môn rowing nội dung thuyền đơn nam hạng nhẹ (500m với thành tích 1 phút 33 giây 64. Huy chương bạc thuộc về Ardi (Indonesia), người kém Linh đến 2,14 giây.

Ánh Viên giành quyền vào chung kết 200m ếch nữ.

Ngoài ra "nữ Đại uý" cũng có mặt tại vòng loại 100 mét bơi bướm nứ với thành tích đứng thứ 3 vòng loại lượt 2. Hai nội dung không phải là nội dung sở trường của Ánh Viên, đồng thời cô cũng sẽ phải cạnh tranh với chuyên gia cự li ngắn nước chủ nhà Tao Li nhưng với phong độ rất cao hiện này Ánh Viên vẫn có hy vọng giành vàng.

Ngoài Ánh Viên, Hoàng Quý Phước cũng góp mặt trong vòng chung kết nội dung 400 mét tự do nam. Phước vượt qua vòng loại với thành tích 4 phút 06 giây 71 trong khi Lâm Quang Nhật (4 phút 15 giây 63) bị loại.

Đội tuyển bơi cũng có thêm 2 ứng viên nữa có khả năng giành vàng là Nguyễn Diệp Phương Trâm bơi  giành quyền thi đấu chung kết 50m tự do nữ, với thành tích 26 giây 97 và Trần Duy Khôi tại 50 mét ngửa nam ( thành tích 26 giây 73).

Bình Nguyễn
.
.
.