Việt Nam có thêm 2 huy chương vàng

Thứ Bảy, 06/06/2015, 17:28
Thể dục dụng cụ và đi bộ giúp Việt Nam nâng số huy chương vàng tại SEA Games 28 lên con số 6.

Huy chương vàng đầu tiên thuộc về Nguyễn Thị Thanh Phúc tại đường đi bộ 20km. Cô đã bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games môn đi bộ 20km với thành tích 1giờ 45phút.

Phúc đã thi đấu cực kỳ xuất sắc. Dù bị các đối thủ theo sát tuy nhiên trong giai đoạn nước rút, vận động viên Việt Nam đã bứt lên bỏ xa các đối thủ với khoảng cách 200 mét.

Nguyễn Thị Thanh Phúc tiếp tục giữ vững ngôi vị "nữ hoàng" tại đường đua 20km. Ảnh: VNE.

Chiến thắng này đến với Phúc chỉ 1 ngày sau khi cô nhận được tấm huy chương vàng SEA Games 27. Hai năm trước tại Myanmar, Phúc bị xử ép khi đối thủ của "đi như chạy" về đích, tuy nhiên trời không phụ lòng người, kết quả xét nghiệm sau đó của VĐV Myanmar Saw Nar Lar cho kết quả dương tính, huy chương vàng về với đúng chủ nhân thực sự.

Ở nội dung của nam, VĐV Võ Xuân Vinh đã giành HCB với thành tích 1 giờ 38 phút 37 giây.

Đội thể dụng dụng cụ nam giành huy chương vàng SEA Games 28. Ảnh: VNE.

Trong khi đó tại bộ môn thể dục dụng cụ đồng đội nam, 5 vận động viên là Phước Hưng, Phương Thành, Thanh Tùng, Đặng Nam, Hoàng Cường đã giúp đoàn thể thao Việt Nam có huy chương vàng thứ 6 tại SEA Games 28.

Bình Nguyễn
.
.
.