U22 Việt Nam: 4 - 0: U22 Philippines: Thắng dễ

Chủ Nhật, 20/08/2017, 19:46
Sau khoảng 30 phút đầu chơi bế tắc, nhờ sự tỏa sáng của Công Phượng U22 Việt Nam dần hóa giải được đối thủ Philippines.

Phút 90+2: Hết giờ: U22 Việt Nam vượt qua U22 Philippines với tỷ số 4-0

Phút 89: Vào! Từ đường chuyền bên cánh, Văn Thanh đi bóng kỹ thuật rồi đánh gót để Hồ Tấn Tài dứt điểm. Bóng dường như đã đập vào chân một cầu thủ áo trắng khiến thủ môn Philippines bó tay.

Phút 87: Cơ hội. Hậu vệ và thủ môn Việt Nam không hiểu ý nhau, đáng tiếc tiền đạo Việt Nam không tận dụng được cơ hội.

Phút 84: Không vào. Thanh Bình đánh đầu ngược nhưng bóng đi thiếu chính xác.

Hồ Tấn Tài "vô duyên" từ đầu trận tới giờ. Ảnh: Bongda.

Phút 80: Ở trận đấu cùng giờ, Thái Lan được hưởng phạt đền và đã nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 79: Tuấn Anh đã rời sân.  Người vào thay cho anh là Lâm Ti Phông.

Phút 75: Vẫn là Hồ Tuấn Tài xử lý rất hay trong vòng cấm rồi tung pha dứt điểm đập đất. Bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc, rất tiếc cho U22 Việt Nam.

Phút 77: Không vào! Quang Hải chuyền bóng qua hai chân hậu vệ đối phương để Văn Thanh dứt điểm. đáng tiếc cú sút cầu thủ mang áo số 3 lại đi ra chệch khung thành.

Phút 72: Suýt chút nữa có bàn thắng thứ 4 cho U22 Việt Nam. Pha phá bóng của thủ môn Philippines đập chân Hồ Tấn Tài tuy nhiên cầu thủ áo đỏ không kịp xử lý.

Phút 67: U22 Việt Nam có sự thay đổi người thứ 2. Công Phượng rời sân nhường chỗ cho Thanh Bình. HLV Nguyễn Hữu Thắng muốn giữ sức cho số 10 của U22 Việt Nam trong hai trận đấu quan trọng sắp tới.

Văn Thanh và Công Phượng đã giúp U22 Việt Nam thoát khỏi thế bế tắc trong hiệp 1. Ảnh: Bongda

Phút 65: Philippines đang chơi khá bế tắc. Họ tấn công với các mảng miếng khá đơn giản nên rất dễ bị bắt bài.. 

    U22 Việt Nam đã cầm chắc chiến thắng ở trận này tuy nhiên chặng đường sắp tới sẽ còn rất khó khăn khi phải đối đầu với Indonesia và Thái Lan

Phút 62: U22 Việt Nam được hưởng đá phạt. Đáng tiếc cú sút của Quang Hải không qua được hàng rào.

Phút 58: U22 Việt Nam có sự thay đổi người. Nguyễn Quang Hải vào thay cho Vũ Đông Triều

Phút 56: Văn Thanh bị thổi phạt việt vị. Sau khi có 3 bàn thắng dẫn trước U22 Việt Nam chủ động chơi chậm và tìm cơ hội phát động tấn công nhanh.

U22 Việt Nam đang chơi chậm để giữ sức

Phút 53: Philippines có sự thay đổi người theo hướng tăng cường hàng công.

Phút 49: Vào! Văn Toàn ghi bàn. Trong pha tấn công nhanh của U22 Việt Nam, Tuấn Anh có đường chọc khe loại bỏ 3 hậu vệ Philippines để Văn Toàn từ bên cánh nhận bóng trong tư thế thuận lợi dứt điểm nâng tỷ số.

Hiệp 2:

45+3: Hết hiệp 1

Văn Thanh ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: Bongda

Phút 45+2: Vào! Văn Thanh nhận đường chuyền của đồng đội, làm động tác kỹ thuật loại bỏ hậu vệ đội bạn dứt điểm tung lưới Philippines. 

       Trước đó Công Phượng đã rất nỗ lực để giữ bóng trong vòng cấm đội bạn rồi nhả bóng cho Văn Thanh.

Công Phượng quyết đoán trong tình huống ghi bàn mở tỷ số

Phút 37: Vào! Công Phượng có bàn thứ 4 ở Sea Games 29, đồng thời tháo gỡ thế bế tắc cho U22 Việt Nam.

 *Trong trận đấu cùng giờ Thái Lan cũng có bàn mở tỷ số vào lưới Campuchia.

Phút 30: U22 Việt Nam đang chuyển hướng tấn công sang hai cánh đặc biệt là cánh phải nhằm kéo giãn đội hình phòng thủ của bạn tuy nhiên chưa có bàn thắng nào được ghi

Tuấn Anh chơi nỗ lực ở khu vực giữa sân. Ảnh: Dân Trí.

Phút 25: Công Phượng có bóng bên góc phải, anh có ý định đột phá nhưng không thành công. Sau đó, Phượng gẩy quả bóng vào tay hậu vệ áo trắng nhưng trọng tài cũng không cho U22 Việt Nam hưởng quả 11m.

Phút 20: Cơ hội! Hồng Duy đột phá qua hậu vệ Philippines rồi chuyền ngang vào trong nhưng Tuấn Tài dứt điểm hụt.

*Ngay sau đó, Văn Toàn đánh đầu đi chệch cột dọc đi quá thiếu chính xác.

Phút 17: Hồng Duy đá phạt kỹ thuật, nhưng thủ môn Joseph đã chọn điểm rơi tốt và và bắt bóng chính xác.

Tình huống bỏ lỡ cơ hội có thể coi là tốt nhất của Hồ Tuấn Tài. Ảnh: Bongda

Không vào! Tuấn Tài bỏ lỡ cơ hội. Có bóng trong tư thuận lợi nhưng cầu thủ SLNA lại không thể đệm bóng vào khung thành trống.

Gần một hiệp 1 trôi qua, tuy nhiên U22 Việt Nam vẫn chưa có một cơ hội thật sự nguy hiểm nào.

Phút 15: Việt Nam đang chủ động cầm bóng. U22 Philippines đang phòng ngự khá chủ động.

U22 Việt Nam gặp khó vì lối chơi áp sát phòng thủ số đông của U22 Philippines. Ảnh: Bongda

Phút 13: Không vào!! Liên tiếp hai tình huống nguy hiểm của Philippines. Việt Nam cần cẩn thận nếu không muốn trả giá.

*Đội hình ra sân của U22 Việt Nam có nhiều thay đổi so với trận trước: Thủ môn Phí Minh Long, bộ tứ vệ gồm Văn Kiên, Văn Khánh, Tiến Dũng, Văn Thanh, các tiền vệ gồm Tuấn Anh, Đông Triều, Hồng Duy, Văn Toàn và cặp tiền đạo Công Phượng-Tuấn Tài.

Phút thứ 8:
Đông Triều chuyền bóng để Văn Thanh xoay người khéo léo trong vòng cấm rồi dứt điểm, nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ môn Joseph Joyel.

Phút thứ 6: Từ quả đá phạt, Tuấn Anh đột phá trong vòng cấm qua hai hậu vệ đối phương, nhưng hậu vệ thứ ba của Philippines đã giải nguy kịp thời.

Philippines đang thi đấu tập trung gây nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Dân trí.
Phút thứ 3: Văn Kiên chuyền ngang để Văn Toàn bắt tốc độ, nhưng hậu vệ U22 Philippines đã truy cản kịp thời.
Các CĐV Việt Nam trên sân Shah Alam. Ảnh: Dân trí.

Phút thứ 2: Trận đấu diễn ra với tốc độ cao, U22 Việt Nam chủ động kiểm soát bóng nhưng Philippines chọn lối đá áp sát đầy khó chịu.

Hiệp 1 trận đấu bắt đầu

Đội hình xuất phát

U22 Việt Nam: Minh Long, Văn Kiên, Văn Khánh, Tiến Dũng, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Đông Triều, Văn Thanh, Tuấn Tài.

U22 Philippines: Joseph Joyel, Raphael Rocha, De Bruycker, Mariano Clarino, Jake Crommen, Ichi Belgira, Talaroc Richard, Christian Lapas, Roberto Cosame, Reymart Cubon, Jeremiah Borlongan.

B.N
.
.
.