Thể dục dụng cụ lại có vàng, điền kinh lập công

Thứ Ba, 09/06/2015, 16:03
Sau huy chương vàng của Phan Thị Hà Thanh tại nội dung nhảy chống, Đặng Nam đoạt HC vàng nội dung vòng treo, ngày sau đó Nguyễn Văn Lai đoạt HC vàng 5000m.

Đặng Nam kết thúc phần thi của mình với điểm  số xuất sắc 15,3, đoạt HC vàng. Chiếc huy chương bạc tại nội dung này cũng thuộc về đoàn Việt Nam do công vận động viên Phạm Phước Hưng với thành tích 14,033 điểm.

Đăng Nam với phần biểu diễn xuất sắc tại nội dung vòng treo. Ảnh: VNE.

Trên đường chạy 5.000 mét nam, Nguyễn Văn Lai có chiến thắng đầy ngoạn mục khi lập kỷ lục SEA Games với thành tích 14 phút 04 giây 82.. Kiện tướng điền kinh Việt Nam và VĐV Indonesia dẫn đầu đang bỏ xa phần còn lại cả vòng sân. Nguyễn Văn Lai  áp dụng chiến thuật núp gió, chỉ tăng tốc khi gần tới đích.

Nguyễn Văn Lai lập kỷ lục SEA Games tại đường chạy 5.000 mét nam. Ảnh: VNE.
Hà Thanh sau khi giành huy chương vàng trong bài thi xà lệch lại mắc lỗi khiến cô chỉ đứng thứ 6 với 11,133 điểm.
Nguyễn Văn Lai ăn mừng kỷ lục SEA Games mới được lập.Ảnh: VNE.

Trong khi đó tại nội dung ngựa tay quay, vận động viên Lê Thanh Tùng đem về thêm một tấm huy chương đồng với thành tích 13,233 điểm. Đoạt HCV nội dung này là vận động viên Rartchawat (Thái Lan).

Bình Nguyễn
.
.
.