SEA Games 28 ngày 14/6: Việt Nam có 73 huy chương vàng

Chủ Nhật, 14/06/2015, 10:22
9 trận chung kết nhưng Taekwondo và Pencak Silat chỉ mang về có 3 huy chương vàng khiến Việt Nam bị Thái Lan bỏ xa trên bảng tổng sắp huy chương (14 huy chương vàng nhiều hơn).
>> Một ngày 'hiu hắt vàng' của thể thao Việt Nam

Bảng tống sắp huy chương tính đến 21h ngày 14/6

Thành tích thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam ngày 14/6

Huy chương vàng

Lê Thị An/Phạm Thị Huệ: Thuyền 2 mái chèo đôi nữ (Rowing)

Phạm Thị Thảo và Tạ Thanh Huyền: thuyền mái nhẹ đôi nữ 1.000m(Rowing)

Cao Thị Hảo,Phạm Thị Huệ,Trần Thị An,Nguyễn Thị Trịnh: Thuyền nữ 4 người (Rowing)

Diệp Ngọc Vũ Minh: Đối kháng đơn nam hạng 45-50kg(Pencak Silat)

Nguyễn Văn Linh: Thuyền mái chèo nhẹ đơn nam 1.000 mét (Rowing)

Hoàng Thị Loan : Đối kháng nữ hạng 60kg(Pencak Silat)

Nguyễn Tiến Cường: Ba dây đơn nam(Bắn cung)

Hà Thị Nguyên: Đối kháng nữ hạng 62kg (Taekwondo)

Huy chương bạc

Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Đức: Thuyền nhẹ đôi nam(Rowing)

Lê Văn Duẩn : Xe đạp đường trường xuất phát đồng hàng nam(Xe đạp)

Nguyễn Nguyên Thái Linh : Đối kháng nam hạng 60 kg(Pencak Silat)

Đàm Văn Hiếu và Nguyễn Đình Huy: Thuyền 2 mái chèo nam 1.000m (Rowing)

Nguyễn Thị Yến: Đối kháng nữ hạng 60 kg(Pencak Silat)

Vũ Văn Hoàng: Đối kháng nam hạng 65 kg(Pencak Silat)

Trần Đình Nam: Đối kháng nam hạng 75 kg(Pencak Silat)

Phan Trung Đức: Đối kháng nam hạng cân dưới 68 kg (Taekwondo)

Trần Thị Thu Hiền: Đối kháng nữ hạng cân dưới 57 kg (Taekwondo)

Huy chương đồng

Trần Quang Tùng, Trần Ngọc Đức, Trần Đăng Dũng, Phạm Minh Chính: Thuyền nhẹ bốn mái chèo (Rowing)

Diễn biến các môn thi đấu

>> 9 trận chung kết - 3 huy chương vàng, một ngày buồn của 'võ Việt'

19h50': Taekwondo: Hà Thị Nguyên gỡ gạc lại cho các đội tuyển võ Việt Nam một ngày buồn khi có HCV tại nội dung đối kháng nữ hạng 62kg. Võ sĩ Việt Nam thắng áp đảo đối thủ Brunei Ja'afar Nurulain với tỷ số 22-0.

Hà Thị Nguyên (giáp đỏ) thắng áp đảo đối thủ với tỷ số 22-0. Ảnh: SEA Games 2015.

19h20': Taekwondo: Trần Thị Thu Hiền chỉ giành HCB sau khi để thua Pauline Lousie Lopez (Philippnies) trong trận chung kết hạng cân dưới 57 kg của nữ. 

Sau đó, Phạm Thu Hiền tiếp tục thất bại trong trận chung kết Taekwondo hạng dưới 57 kg của nữ, kết thúc một ngày buồn của võ Việt Nam.

19h03': Taekwondo: Phan Trung Đức đã thua 12-19 trước Morrison Samuel Thomas của Philippines ở chung kết hạng cân dưới 68kg và nhận HCB.
Phan Trung Đức(giáp xanh) không thể đem về chiếc huy chương vàng thứ 73 cho Việt Nam. Ảnh: SEAGames 2015.


17h55': Cầu lông đôi nữ: Nguyễn Thị Sen và Vũ Thị Trang  khi thua 2-0 (21-12, 21-9) trước cặp đôi Vivian Kah Mun Hoo và Khe Wei Woon của Malaysia tại bán kết đơn nữ

17h25': Bóng chuyền nữ: Đội tuyển Việt Nam giành quyền vào bán kết khi thắng chủ nhà Singapore 3-0 (25-17, 25-12, 25-14). Đối thủ trong trận chung kết là Thái Lan. Trận chung kết diễn ra 16h ngày mai(15/6)
Đội tuyển bóng chuyền nữ sẽ giáp mặt đối thủ rất mạnh là Thái Lan trong trận chung kết. Ảnh: VTV.
16h45': Pencak Silat: Tại trận chung kết đối kháng hạng cân 70-75kg nam, Trần Đình Nam thua võ sỹ Juma’en Muhammad của Singapore với tỷ số 0-5 giành HCB. Như vậy hôm nay trong 6 trận chung kết chung ta mới có 2 chiến thắng.

16h20: Trận bán kết bóng chuyền nữ Việt Nam - Singapore đang diễn ra. Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 6 tại châu Á được đánh giá cao hơn.

16h15': Pencak Silat: Vũ Văn Hoàng chỉ giành HCB nội dung đối kháng hạng cân 65-70kg nam khi thua 0-5 trước võ sỹ Jamari Mohd (Malaysia).

16h10': Cầu lông : Vũ Thị Trang giành quyền vào bán kết nội dung đơn nữ.

15h51': Pencak Silat - Tại trận chung kết kháng hạng cân 60-65kg nữ: Nguyễn Thị Yến không vượt qua được võ sỹ Mohamed Nasir (Malaysia), chỉ có HCB.
Nụ cười rạng rỡ của Hoàng Thị Loan sau khi giành huy chương vàng Pencak Silat. Ảnh: SEA Games2015.
 15h35': Bắn cung - Chung kết cung ba dây đơn nam: Nguyễn Tiến Cường chiến thắng trước đối thủ Ruslan Zulfadhli (Malaysia) với tỷ số 138 - 137 giành HCV.
Chiếc kèn Vuvuzelas và các cổ động viên Việt Nam tại trận chung kết môn bắn cung. Ảnh: SEAGames2015.

15h15': Taekwondo: Việt Nam có ít nhất một huy chương bạc khi Phan Trung Đức giành quyền vào chung kết. Đức đã  đánh bại đối thủ Papunaidu (Malaysia) tại bán kết. Theo lịch trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 18h30.

Trận tứ kết Taekwondo hạng 70kg  giữa võ sĩ Phan Trung Đức và đối thủ người Đông Timor DE JESUS Lourenco Taiseu đang diễn ra.

14h05': Pencak Silat: Hoàng Thị Loan đã đánh bại đối thủ người Indonesia Wita Wewey 5-0 trong trận chung kết hạng cân dưới 60kg nữ giành HCV .

Thái Linh bị xử thua vì cú đấm vào mặt đối thủ người Thái Lan. Ảnh: VNE.

13h55':Pencak Silat: Nguyễn Nguyên Thái Linh thua đối thủ người Thái Lan Chemaeng Adilan ở trận chung kết hạng cân dưới 60kg nam, nhận HCB. Thái Linh bị xử thua vì đấm trúng mặt đối thủ, võ sĩ Thái Lan phải nhập viện sau đó. 

13h50': Xe dạp: Lê Văn Duẩn giành HCB môn xe đạp đường trường xuất phát đồng hàng nam với thành tích 3 phút 19 giây 33, HCV và HCĐ thuộc về các vận động viên của Malaysia.

11h25: Rowing: 4 vận động viên  Cao Thị Hảo/Phạm Thị Huệ/Trần Thị An/Nguyễn Thị Trịnh giành HCV nội dung thuyền 4 người nữ. Tính tới thời điểm này, Đội tuyển Rowing Việt Nam giành  8 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ.

11h00': Rowing -Tại nội dung Thuyền nhẹ bốn mái chèo nam 1.000m: Trần Quang Tùng, Trần Ngọc Đức, Trần Đăng Dũng, Phạm Minh Chính giành tấm HCĐ với thành tích 3 phút 06 giây 60. Huy chương vàng thuộc về Indonesia, huy chương bạc thuộc về chủ nhà Singapore.

10h45': Rowing - Tại nội dung hai mái chèo nam 1.000m: Đàm Văn Hiếu và Nguyễn Đình Huy giành HCB với thành tích 3 phút 18giây 06. Huy chương vàng thuộc về hai vận động viên Indonesia với thành tích 3 phút 15giây58.

10h30': Rowing: Chung kết hai mái chèo nữ 1.000m: Lê Thị An/Phạm Thị Huệ giành HCV.

Nguyễn Văn Duy(giáp xanh) là người đem về chiếc huy chương vàng cuối cùng tại môn Teakwondo hạng 58 kg trong ngày hôm qua. Ảnh: SEA Games2015.

9h55':Rowing: Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Đức giành HCB nội dung thuyền nhẹ đôi nam với thành tích 3 phút 14 giây 23. HCV thuộc về đội Indonesia.

9h50':  Rowing  - hai VĐV Phạm Thị Thảo và Tạ Thanh Huyền đã về nhất nội dung thuyền mái nhẹ đôi nữ 1.000m với thời gian 3 phút 36,94 giây và đoạt HCV.

Chiều nay(14/6), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Singapore tại bán kết. Ảnh: SEA Games2015.

9h40': Rowing -  Nguyễn Văn Hà chỉ về thứ tư tại nội dung thuyền mái đôi đơn nam thành tích là 3 phút 32,08 giây. Giành HCV là VĐV Indonesia Memo.

Diệp Ngọc Vũ Minh và tấm huy chương vàng SEA Games môn Pencak Silat. Ảnh: SEAGames2015.

09h34': Pencak Silat - Chung kết đối kháng hạng cân 45-50kg nam: Diệp Ngọc Vũ Minh đã giành tấm HCV sau khi đánh bại Nur Awaluddin (Indonesia).

9h15': Rowing. Ở thuyền nhẹ đơn nam 1.000 m môn rowing, Nguyễn Văn Linh giành HCV với thời gian 3 phút 33 giây 13.

Trong ngày hôm qua 13/6, Đoàn TTVN giành được 4 HCV của các môn xe đạp, bắn cung và Taekwondo. Ông Dương Hoài Nam - Giám đốc văn phòng khu vực miền Bắc Công ty CP hàng không Vietjet đã trao thưởng nóng cho VĐV Taekwondo Nguyễn Văn Duy.

Lịch thi đấu ngày 14/6 của đoàn Thể thao Việt Nam

Taekwondo: 13h15: Tứ kết hạng cân 68kg nam: Phan Trung Đức - De Jesus Taiseu (Timor Leste). 13h15: Tứ kết hạng cân dưới 57kg nữ: Phạm Thị Thu Hiền - Oo December (Myanmar). 13h45: Bán kết hạng cân dưới 62kg nữ: Hà Thị Nguyên - Sotthachit Thidasavanh (Lào).

Pencak silat: 9h00: Chung kết đối kháng hạng cân 45-50kg nam: Diệp Ngọc Vũ Minh - Nur Awaluddin (Indonesia). 13h00: Chung kết đối kháng hạng cân 55-60kg nam: Nguyễn Nguyên Thái Linh - Chemaeng Adilan (Thái-lan). 13 giờ 30 phút: Chung kết đối kháng hạng cân 55-40kg nữ: Hoàng Thị Loan - Wita Wewey (Indonesia). 15 giờ: Chung kết đối kháng hạng cân 60-65kg nữ: Nguyễn Thị Yến - Mohamed Nasir (Malaysia). 15 giờ 30 phút: Chung kết đối kháng hạng cân 65-70kg nam: Vũ Văn Hoàng - Jamari Mohd (Malaysia). 16 giờ: Chung kết đối kháng hạng cân 70-75kg nam: Trần Đình Nam - Juma’en Muhammad (Singapore).

Xe đạp: 7h00: Chung kết đường trường cá nhân nam: Trịnh Đức Tâm, Nguyễn Trường Tài, Nguyễn Thanh Tâm, Mai Nguyễn Hưng, Huỳnh Thanh Tùng và Lê Văn Duẩn.

Bắn cung: 15h30: Chung kết cung ba dây đơn nam: Nguyễn Tiến Cường - Ruslan Zulfadhi (Malaysia).

Rowing: 9h00: Chung kết thuyền nhẹ đơn nam 1.000m: Nguyễn Văn Linh. 9 giờ 15 phút: Chung kết một mái chèo nữ 1.000m: Hồ Thị Lý. 9 giờ 30 phút: Chung kết một mái chèo nam 1.000m: Nguyễn Văn Hà. 9 giờ 45 phút: Chung kết thuyền nhẹ đôi nữ 1.000m: Tạ Thanh Huyền/Phạm Thị Thảo. 10 giờ: Chung kết thuyền nhẹ đôi nam 1.000m: Nguyễn Văn Tuấn/Nguyễn Văn Đức. 10 giờ 15 phút: Chung kết hai mái chèo nữ 1.000m: Lê Thị An/Phạm Thị Huệ. 10 giờ 30 phút: Chung kết hai mái chèo nam 1.000m: Đàm Văn Hiếu/Nguyễn Đình Huy. 10 giờ 45 phút: Chung kết bốn mái chèo nam 1.000m: Trần Quang Tùng/Trần Ngọc Đức/Trần Đăng Dũng/Phạm Minh Chính. 11 giờ: Chung kết bốn mái chèo nữ 1.000m: Cao Thị Hảo/Phạm Thị Huệ/Trần Thị An/Nguyễn Thị Trinh.

Thể dục nghệ thuật: 10h00: Bài thi toàn năng cá nhân: Trương Mai Nhật Linh và Trần Thị Thanh Thanh.

Bóng chuyền: 16h00: Bán kết nữ: Việt Nam - Singapore.

Bình Nguyễn
.
.
.