Quý Phước phá kỷ lục, đấu kiếm lại lập công

Thứ Bảy, 06/06/2015, 19:35
Sau đi bộ và thể dục dụng cụ, bơi lội và đấu kiếm tiếp tục đưa về 3 huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Đặc biệt hơn, Ánh Viên, Hoàng Quý Phước liên tục phá kỷ lục SEA Games trên đường đua xanh.
Quý Phước phá kỷ lục ở đường bơi tự do 200 mét. Ảnh: VNE.

Kỷ lục của Quý Phước được lập trên đường đua 200mét nội dung bơi tự do. Chàng trai Đà Nẵng có thành tích là 1 phút 48 giây 96.. Kỷ lục cũ ở nội dung này thuộc về VĐV Malaysia: 1 phút 49,22 giây tại SEA Games 25 ở Lào.

Ánh Viên chứng tỏ vị trí số 1 tại đường đua xanh. Ảnh: VNE.

Ngay sau đó, Ánh Viên cũng tiếp tục phá một kỷ lục nữa tại SEA Games trên tại môn bơi tự do 800 mét. Với thành tích 8 phút 34 giây85, cô gái Cần Thơ xô đổ kỷ lục 8 phút 35 giây 41 do kình ngư Malaysia Lim Lynette Shu-En lập ở Lào năm 2009. Tuyệt vời hơn, kỷ lục mới giúp Ánh Viên giành thêm 1 huy chương vàng.

Trong khi đó tại đường bơi 100 mét ngửa nam, Duy Khôi cũng giành được huy chương đồng.

Đấu kiếm tiếp tục lập công. Ảnh: VNE

Đấu kiếm tiếp tục lập công khi giành được chiến thắng tại nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nam khi giành chiến thắng sát nút 44-43 trước chủ nhà Singapore.

Đây là huy chương vàng thứ 3 mà các kiếm sĩ Việt Nam tại SEA Games 28.

Bình Nguyễn
.
.
.