Nữ vận động viên TDDC Malaysia "đốt mắt" khán giả

Thứ Hai, 21/08/2017, 14:46
Những khán giả môn thể dục dụng cụ (TDDC) tại Sea Games 29 sẽ có dịp chiêm ngưỡng nhan sắc như thiên thần của vận động viên Farah Ann Abdul Hadi nước chủ nhà.
Farah Ann Abdul Hadi từng được bầu là VĐV của năm ở Malaysia. Ảnh: The Star
Cô gái sinh năm 1994 là năm vận động viên được nước chủ nhà chọn để đại diện cho SEA Games 29 này.
Cô được yêu mến bởi vẻ ngoài xinh đẹp, với chiều cao lý tưởng 1m7, dáng người thon gọn và gương mặt như thiên thần.
Farah Ann cho biết cô tập luyện môn thể dục dụng cụ từ khi mới 3 tuổi và 16 tuổi cô đã đi thi đấu
Tại Sea Games 28 vừa rồi cô đã giành được 2 huy chương vàng. Trong ảnh Farah Ann với tấm huy chương vàng cô giành được ở Sea Games 28. Ảnh: The Star.
Farah Ann cùng cha cô Abdul Hadi và mẹ Kimberly Ann Gagnon.
Sống tại một quốc gia Hồi giáo nhưng Farah Ann rất nổi tiếng vì các bộ trang phục thời trang.
Tại kỳ Sea Games lần này Farah Ann tiếp tục là niềm hy vọng của nước chủ nhà.
Với tài năng và sắc đẹp của mình  Farah Ann sẽ còn đóng vai trò quan trọng trong môn thể dục dụng cụ nói riêng và thể thao Malaysia nói chung. Ảnh: Vulan Post.
B.N
.
.
.