Nhảy cao Việt Nam bị ép "chia đôi" HC vàng cho Singapore

Thứ Sáu, 25/08/2017, 20:16
Nước chủ nhà SEA Games 29 thêm một lần nữa gây sốc cho Đoàn Việt Nam khi ép nữ VĐV điền kinh Việt Anh phải chia đôi chiếc huy chương vàng cho đối thủ người Singapore dù là người chiến thắng.

Theo đó, nội dung nhảy cao diễn ra vào chiều 25-8 với sự tham gia thi của VĐV Việt Anh cùng VĐV người Singapore Suat Li Michelle. Cả Việt Anh và Suat Li Michelle đều đạt thành tích ở mức xà 1m83 nên Ban tổ chức quyết định hai VĐV sẽ phải thực hiện thêm một cú nhảy quyết định phân loại thắng thua.

Việt Anh (giữa), Suat Li Michell (trái). Ảnh: SN.

Ở cú nhảy quyết định, Việt Nam tiếp tục giành chiến thắng trước Suat Li Michelle. Sẽ chẳng có gì để nói nếu các trọng tài ra phán quyết công nhận chiến thắng đồng nghĩa với tấm huy chương vàng thuộc về VĐV của chúng ta. 

Nhưng ngay sau đó, Ban tổ chức đã có một quyết định khiến đội Việt Nam rất phẫn nỗ khi "chia đôi" chiếc huy chương vàng cho VĐV Singapore và bỏ qua kết quả cú nhảy quyết định trước đó. Nước chủ nhà đang khiến SEA Games 29 trở lên "đặc biệt" theo hướng "xấu xí" hơn bao giờ hết.

B.C.
.
.
.