Muôn màu SEA Games

Muôn màu SEA Games (ngày 4/6)

Thứ Năm, 04/06/2015, 08:50
Với hai HCV môn đấu kiếm, đoàn thể thao Việt Nam đã vươn lên chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, sau nước chủ nhà Singapore (4 HCV), tính đến thời điểm hiện tại.

Đấu kiếm mang về HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam

Bước sang ngày thi đấu thứ 3, kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật là người mang về tấm HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 28.

Ở nội dung kiếm 3 cạnh nam diễn ra tối 3/6, kiếm thủ Việt Nam đã đánh bại đối thủ chủ nhà Singapore là Lim Wei Wen với tỉ số 15-8 để giành HCV. Trước đó, ở tứ kết, Tiến Nhật dễ dàng giành thắng lợi 15-8 trước Muhammad (Indonesia).

Tại bán kết, kiếm thủ Việt Nam cũng nhanh chóng giành chiến thắng trước Lee Mun Huo (Singapore) với tỉ số 15-9. Ngoài Nguyễn Tiến Nhật, kiếm thủ Vũ Thành An cũng đã giành vé vào chung kết nội dung kiếm chém nam.

Ở trận chung kết môn kiếm chém nam diễn ra tối cùng ngày, kiếm thủ Thành An cũng đã xuất sắc giành chiến thắng trước VĐV Choy Yu Yong của nước chủ nhà với điểm số 15-11, mang về tấm HCV thứ 2. Với hai HCV này, đoàn thể thao Việt Nam đã vươn lên chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, sau nước chủ nhà Singapore (4 HCV), tính đến thời điểm hiện tại.

Cầu thủ U23 Malaysia bị treo giò 6 trận

Tiền vệ Mohd Nazmi Faiz Mansor của U23 Malaysia đã phải chia tay SEA Games 28, sau khi nhận án cấm thi đấu 6 trận vì hành vi nhổ nước bọt vào cầu thủ U23 Đông Timor, ở lượt trận đầu bảng B thuộc khuôn khổ môn bóng đá nam. Quyết định ban hành án phạt được đăng tải trên tài khoản Twitter của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) hôm 2/6, ngay trước khi Malaysia thua Việt Nam 1-5 ở lượt trận 2 vòng bảng.

Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam mất trụ cột

Đội tuyển nữ bóng chuyền nữ Việt Nam vừa đón nhận thông tin không vui khi chủ công Âu Hồng Nhung đã phải sớm nói lời chia tay SEA Games trước khi lên đường sang Singapore. Trong buổi tập gần nhất chuẩn bị cho SEA Games 28, tay đập người Lạng Sơn đã tái phát chấn thương bong sụn.

Nhi Anh - H. Ly
.
.
.