Thắng Myanmar 3/0, bóng chuyền nam Việt Nam vào chung kết

Thứ Hai, 15/06/2015, 10:37
Ngày thi đấu 15/6 khép, đoàn thể thao Việt Nam có thêm một HCB thuộc về đội bóng chuyền nữ và bốn tấm HCĐ thuộc từ các môn bóng đá, cầu lông, bi sắt và cầu mây..
>> Việt Nam có 73 huy chương vàng

Bảng tống sắp huy chương tính đến 18h ngày 15/6

Thành tích thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 15/6

Huy chương bạc

Bóng chuyền nữ.

Huy chương đồng

Nguyễn Thị Quyên, Trần Thị Việt My, Hoàng Thị Hoa: Cầu mây đôi nữ 

U23 Việt Nam (bóng đá nam)

Vũ Thị Trang: Cầu lông

Lê Thị Thu Mai, Ngô Thị Huyền Trân, Nguyễn Thị Thi và Trần Thị Diễm Trang: Nội dung Triples (bi sắt)


Diễn biến các môn thi đấu

16h45': Việt Nam chỉ có được huy chương bạc tại môn bóng chuyền nữ khi Thái Lan thắng đội tuyển Việt Nam 3-0 (25-18, 25-18 và 25-15).

16h20': Trận chung kết bóng chuyền nữ đang diễn ra. Set đâu tiên kết thúc với chiến thắng 25-18 giành cho Thái Lan.

SEAGames28, Thái Lan không mang sang đội hình mạnh nhất, đây là cơ hội cho Ngọc Hoa và các đồng đội.

16h: Bi sắt : Bán kết nội dung Triples của nữ: 4 VĐV Lê Thị Thu Mai, Ngô Thị Huyền Trân, Nguyễn Thị Thi và Trần Thị Diễm Trang giành HCĐ do để thua đội Thái Lan ở bán kết với tỷ số là 5-13.

15h30': Bóng rổ nữ: Đội tuyển Việt Nam phải dừng bước khi thua Malaysia tỷ số 50-82  (16-24, 6-17, 14-17, 14-24)

15h25':  Bi sắt: Đội tuyển nam Việt Nam đã thua Campuchia và không thể vào bán kết, tuy nhiên đội nữ đã thắng Mynamar và sẽ vào bán kết gặp Thái Lan

15h20': Cầu lông: Vũ Thị Trang để thua trước tay vợt Thái Lan Busanan Ongbumrungpan với tỷ số 0-2 (11-21, 17-21) tại bán kết đơn nữ. Với kết quả này, Vũ Thị Trang giành huy chương đồng.

Vũ Thị Trang dừng bước tại bán kết cầu lông đơn nữ. Ảnh: SEA Games2015.

15h: Bóng đá nam : Quên đi thất bại tại bán kết, thầy trò Miura đã đánh bại U23 Indonesia với tỷ số 5-0 ở trận tranh HCĐ. U23 Việt Nam kết thúc chiến dịch tại SEAGames28 với một trận thắng lịch sử trước đội bóng xứ vạn đảo đồng thời Đoàn TTVN có thêm 1 hương đồng. 

Chiến thắng này là một lời xin lỗi của U23 Việt Nam với người hâm mộ. Ảnh: VNE.

14h30': Bóng chuyền: Đánh bại Myanmar 3-0 với các tỷ số 25-18, 25-23, 25-16, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã giành quyền vào chơi trận chung kết SEA Games sau 8 năm chờ đợi. Đối thủ của đội bóng chuyền nam Việt Nam là Thái Lan. 

Bóng chuyền nam đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Ảnh: BongdaPlus

9h55': Cầu mây - Bán kết đôi nữ: Đội Việt Nam để thua Thái Lan sau 2 set đấu với tỷ số là 0-2 (21-8, 21-18), qua đó giành HCĐ.

Hi vọng các cô gái chân dài của đội tuyển bóng chuyền sẽ làm nên lịch sử tại trận chung kết. Ảnh: SEAGames2015.

Lịch thi đấu ngày 15/6

- Bóng chuyền:

13h00: Bán kết bóng chuyền nam Việt Nam - Myanmar.

16h00: Chung kết bóng chuyền nữ Thái Lan - Việt Nam.

- Bóng rổ

11h00: Trận cuối bảng G nữ Việt Nam - Malaysia.

17h00 đến 19h00: Bán kết và chung kết bóng rổ nam.

-Bi sắt

10h00: Vòng loại Bộ ba nam: Mai Hữu Phước, Ngô Ron, Phạm Thế Trung, Trần Thạch Lam - Brunei

10h00: Vòng loại Bộ ba nữ: Lê Thị Thu Mai, Ngô Thị Huyền Trân, Nguyễn Thị Thi, Trần Thị Diễm Trang - Campuchia

13h00: Vòng loại Bộ ba nam: Mai Hữu Phước, Ngô Ron, Phạm Thế Trung, Trần Thạch Lam - Campuchia

13h00: Vòng loại Bộ ba nữ: Lê Thị Thu Mai, Ngô Thị Huyền Trân, Nguyễn Thị Thi, Trần Thị Diễm Trang - Myanmar

- Bóng đá nam:

13:00': U23 Việt Nam thi đấu trận tranh HCĐ với U23 Indonesia

- Cầu lông đơn nữ:

13:30': Vũ Thị Trang thi đấu bán kết với tay vợt Ongbumrungpan (Thái Lan)

Bình Nguyễn
.
.
.