An ninh thắt chặt trước ngày khai mạc SEA Games

Thứ Sáu, 18/08/2017, 18:18
Hàng trăm nhân viên an ninh, trong đó chủ yếu là quân đội và cảnh sát, đã có buổi diễn tập bảo vệ lễ khai mạc SEA Games 29.

Các nhân viên an ninh này được nhận nhiệm vụ bảo vệ trước, trong và sau lễ khai mạc. Bên cạnh đó, hơn 10.000 nhân viên an ninh cũng sẽ làm nhiệm vụ đến hết SEA Games.

Hàng trăm nhân viên an ninh, trong đó chủ yếu là quân đội và cảnh sát, đã có buổi diễn tập bảo vệ lễ khai mạc SEA Games 29.

Trong chiều nay, máy bay trực thăng của lực lượng cảnh sát Kuala Lumpur cũng quần thảo trên bầu trời, quanh khu vực sân Bukit Jalil.

Dự kiến trong lễ khai mạc tối mai, sẽ có gần 100.000 người tới SVĐ này để dự lễ khai mạc SEA Games 29.

10.000 nhân viên an ninh cũng sẽ làm nhiệm vụ đến hết SEA Games.

Một thành viên của BTC nước chủ nhà khẳng định, vấn đề an ninh luôn được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là việc bảo vệ cho các đoàn.

Ở SEA Games năm nay, các đoàn đến Malaysia đều phải thuê khách sạn (do không có làng VĐV), nên công tác đảm bảo an ninh càng phải thắt chặt hơn.

Máy bay trực thăng của lực lượng cảnh sát Kuala Lumpur cũng quần thảo trên bầu trời, quanh khu vực sân Bukit Jalil.
Mô tô của lực lượng cảnh sát
Nước chủ nhà huy động lực lượng an ninh lớn nhằm đối phó với các nguy cơ có thể xảy ra trước, trong và sau khi Sea Games 29 diễn ra.
Sân vận động Bukit Jalil nơi diễn ra lễ khai mạc Sea Games 29.
Diệp Diệp (từ Kuala Lumpur, Malaysia)
.
.
.