Ông Arseny Yatseniuk tiếp tục làm Thủ tướng, miền Đông Ukraine tuyên bố tình trạng chiến tranh

Thứ Bảy, 29/11/2014, 15:52
Với tỷ lệ 341/450 người ủng hộ, ông Arseny Yatseniuk đã được Quốc hội mới ở Ukraine lựa chọn làm Thủ tướng nhiệm kỳ mới. Ngay sau đó, ban lãnh đạo CHND Donetsk tự xưng tuyên bố chưa sẵn sàng đối thoại trực tiếp với chính quyền Kiev bởi “đang trong tình trạng chiến tranh”.

CHND Donetsk cũng đang thành lập một nhóm công tác có nhiệm vụ thảo luận các vấn đề tranh cãi kỹ thuật với chính phủ Ukraine trong khuôn khổ chuẩn bị cho vòng tham vấn tiếp theo của nhóm liên lạc tại Minks (Berlarus). Hiện các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU) vẫn tiếp tục kêu gọi các bên ở Ukraine thực hiện đúng thỏa thuận Minsk. Để gây sức ép lên CHND Donetsk và những vùng khác ở Ukraine đang đòi ly khai, EU cũng đã bổ sung thêm 13 cá nhân và 5 tổ chức vào danh sách trừng phạt của khối này. Những cá nhân và tổ chức này bị áp đặt các lệnh phong tỏa tài sản, cấm đi lại vì vai trò của họ trong các cuộc bầu cử ở khu vực miền Đông Ukraine... 

Khánh Chi (Theo AP & BBC)
.
.
.