Iraq trả lương cho 50.000 lính “ma”

Thứ Ba, 02/12/2014, 10:44
Ria Novosti ngày 1/12 dẫn lời Thủ tướng Iraq Haider al Abadi cho biết, Chính phủ nước này đang trả lương cho ít nhất 50.000 binh sĩ, mà trên thực tế, số binh sĩ này không tồn tại.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Iraq ngày 30/11, Thủ tướng Abadi khẳng định, các cuộc điều tra tiếp theo dự kiến sẽ phát hiện thêm nhiều binh sĩ “ma”. Số binh sĩ này thuộc 4 sư đoàn của Quân đội Iraq.

Một đại diện của các lực lượng vũ trang Iraq giải thích rằng, có thể đó là những người đã thiệt mạng khi tham gia các hoạt động quân sự nhưng họ “quên” chưa xóa khỏi danh sách trả lương.

Chính phủ nước này đang trả lương cho ít nhất 50.000 binh sĩ “ma”. (Ảnh: Reuters)

Theo ước tính của giới chức Iraq, việc trả cho những binh sĩ “ma” này mức lương vào khoảng 600 USD/người/tháng khiến Iraq thất thoát ít nhất 380 triệu USD/năm. Ông Hamid al-Mutlaq, thành viên Ủy ban An ninh và Quốc phòng của Quốc hội Iraq, nhấn mạnh: “Số tiền thất thoát có thể gấp ba lần con số này. Những kẻ có liên quan phải bị trừng phạt trước pháp luật”.

Khổng Hà
.
.
.