Đưa Cuba ra khỏi danh sách bảo trợ khủng bố là quyết định đúng đắn

Thứ Tư, 15/04/2015, 15:35
Đó là tuyên bố của Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba Josefina Vidal trên kênh truyền hình quốc gia ngày 14/4.
Vụ trưởng Josefina Vidal cho rằng, quyết định của Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố là đúng đắn.

Vụ trưởng Vidal đưa ra tuyên bố trên sau khi Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama đã đồng ý đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố, một bước đi quan trọng hướng tới việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Bà Vidal cho rằng đó là một quyết định đúng đắn.

Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba Josefina Vidal. (Ảnh: Getty Images).

Theo Vụ trưởng Vidal, đáng ra Cuba không bao giờ nằm trong danh sách đó vì Cuba là nạn nhân của hàng trăm vụ khủng bố, đã cướp đi sinh mạng của 3.478 người và làm 2.099 người Cuba bị tàn tật.

Trước đó, Tổng thống Obama đã trình một báo cáo lên Quốc hội Mỹ cho biết “ông có ý định bãi bỏ” việc đưa Cuba vào danh sách nói trên do đây là rào cản lớn cho việc thiết lập đại sứ quán ở Washington và La Habana.

Khổng Hà (theo Prensa Latina)
.
.
.