Ấn Độ:

Đồn cảnh sát bị tấn công, hơn 10 người thương vong

Thứ Hai, 27/07/2015, 15:24
Theo BBC, sáng 27/7, đã xảy ra một trận đấu súng giữa lực lượng an ninh Ấn Độ với một nhóm các tay súng sau khi nhóm này tấn công một bến xe bus và một đồn cảnh sát ở bang Punjab ở miền Tây, gần biên giới với Pakistan.

Theo nguồn tin từ chính quyền địa phương, những kẻ khủng bố đầu tiên đã cướp một chiếc xe, sau đó xả súng vào những người đứng gần bến xe bus ở thị trấn Dinanagar trước khi tấn công vào đồn cảnh sát ở huyện Gurdaspur. Năm người đã thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát, và ít nhất sáu người bị thương.

Một quan chức cảnh sát cấp cao cho biết, những kẻ khủng bố có thể là người Kashmir. Trong khi đó, theo lời các nhân chứng, những kẻ khủng bố mặc quân phục và được trang bị vũ khí tự động.

Cảnh sát và quân đội Ai Cập phong tỏa hiện trường vụ nổ súng.

Khổng Hà (theo BBC)
.
.
.