Đánh bom ở Iraq, hơn 50 người thiệt mạng

Thứ Năm, 13/08/2015, 15:14
Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ giới chức y tế và an ninh Iraq cho biết, ít nhất 60 người đã thiệt mạng và 200 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe xảy ra ngày 13/8 tại khu chợ đông đúc ở khu vực Sadr City, phía Đông Bắc thù đô Baghdad. Đây là vụ tấn công lớn nhất ở thủ đô Iraq kể từ khi Thủ tướng Haider al-Abadi lên nắm quyền cách đây 1 năm.
Sĩ quan cảnh sát Muhsin al-Saedi kể lại rằng: “Một chiếc xe tải đông lạnh cùng chất nổ đã bất ngờ nổ tung tại chợ Jamila vào khoảng 6h (giờ địa phương), cướp đi sinh mạng của nhiều người”. Được biết, đây là khu vực có đa số người Hồi giáo theo dòng Shiite sinh sống.
Hiện chưa có tổ chức hoặc cá nhân nào nhận đã tiến hành vụ đánh bom trên, tuy nhiên nhiều khả năng thủ phạm là tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng, nhóm từng tuyên bố thực hiện những vụ tấn công tương tự nhằm vào các khu vực của người Shiite.
Hiện trường vụ đánh bom. (Ảnh: Reuters).
Khổng Hà (theo Reuters, BBC)
.
.
.