Đài Loan tan hoang sau cơn bão giật cấp 13

Thứ Ba, 29/09/2015, 14:25
Đêm 28/9, siêu bão Dujuan kéo theo gió mạnh và mưa lớn đã đổ bộ vào bờ biển phía Đông của Đài Loan (Trung Quốc), cướp đi sinh mạng của ít nhất 2 người và làm bị thương 324 người và 6 người mất tích, trước khi tràn vào Trung Quốc đại lục.


Thông tấn xã Đài Loan ngày 29/9 dẫn lời các quan chức cứu hộ cho biết, hiện có hơn 330.000 hộ gia đình phải sống trong cảnh mất điện và khoảng 2.000 người đã phải qua đêm tại các khu vực tạm trú.

Theo Cơ quan Khí tượng Đài Loan, với sức gió lên tới 227km/h, bão Dujuan đã đổ bộ vào Đài Loan sớm hơn so với dự báo. Tuy nhiên, ngay trong đêm qua, Dujuan đã vượt qua phần phía Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc) và đi vào vùng biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Hồi 7h ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,9 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển tỉnh Phúc Kiến. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 100 đến 120km/giờ), giật cấp 13.

Một số hình ảnh trong và sau khi siêu bão Dujuan tràn qua Đài Loan (Trung Quốc).

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20km, đi vào đất liền và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 7h ngày 30/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 28,0 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km/giờ).

Khổng Hà (tổng hợp)
.
.
.