Áo:

50 người nhập cư chết ngạt trong một xe tải

Thứ Sáu, 28/08/2015, 11:04
Ngày 28/8, cảnh sát Áo đã mở rộng cuộc điều tra và đề nghị cảnh sát các quốc gia láng giềng giúp đỡ điều tra, tìm hiểu về cái chết của 50 người di cư bất hợp pháp vào nước này.

Thi thể của những người này được phát hiện đang thối rữa trong một xe tải trên đường cao tốc gần thị trấn Parndorf. Các chuyên gia pháp y và giám định gien đã được huy động tới làm việc để xác minh và nhận dạng những thi thể này.

Theo Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Áo Hanspeter Doskozil, những người này chết vì do ngạt thở từ cách đây 2 ngày.

Chiếc xe tải chở những người nhập cư đăng ký biển ở Hungary, đã bị bỏ lại ở khu vực gần thị trấn Parndorf và hiện cảnh sát Áo đang tiếp tục điều tra xem ngoài 50 người nói trên, còn bao nhiêu người khác đang phó mặc mạng sống của mình trên những chiếc xe tải như vậy.

Được biết, từ đầu năm đến nay, hơn 28.300 người đã đăng ký được trở thành người nhập cư ở Áo trong nửa đầu năm 2015.

Chiếc xe tải chứa thi thể 50 người nhập cư trái phép bị bỏ lại bên đường ở gần thị trấn Parndorf. (ảnh: Reuters)

Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere đã hối thúc Liên minh châu Âu hành động để trấn áp tệ nạn buôn người và vận chuyển trái phép người tỵ nạn, đồng thời hỗ trợ các nước tuyến đầu trong cuộc khủng hoảng người di cư đang ngày càng nghiêm trọng hiện nay.

Chu Nguyễn (Theo Irishnews)
.
.
.