Cháy phà trên biển Adriatic: Còn hơn 200 người bị mắc kẹt

Thứ Hai, 29/12/2014, 21:02
Tính tới chiều 29/12, hãng tin Reuters dẫn nguồn từ Hải quân Italia cho biết, các nhóm tìm kiếm đã giải cứu được 256 người trên phà, và vẫn còn hơn 200 người bị mắc kẹt. Trước đó, theo kênh truyền hình CNN của Mỹ, số người được giải cứu là 201.

Chiếc phà Norman Atlantic của Italia, chở 478 người, gồm 422 hành khách và 56 thủy thủ, đã đột nhiên bốc cháy ở vị trí cách đảo Corfu của Hy Lạp 80 km về phía tây bắc, khi đang trên hành trình từ Patras ở miền Tây nước này tới thành phố Ancora ở miền Đông Italia.

Khói bốc lên từ chiếc phà Norman Atlantic. (Ảnh: AP).

Bất chấp thời tiết xấu với sức gió lên đến 100km/h, biển động mạnh, nhiều máy bay trực thăng của Hy Lạp và Italia đã bắt đầu bay để tiếp cận với chiếc phà này dù vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Đội ngũ nhân viên y tế và một nhân viên điều hành bay cũng đang ở trên phà để hỗ trợ công tác cứu nạn những người còn mắc kẹt.

Theo tin từ hãng AP, trong ngày 28/12, đã xảy ra một vụ tai nạn đường thủy khác khi tàu Gokbel, một tàu chở hàng của Thổ Nhĩ Kỳ va chạm với một tàu buôn khác mang cờ Belize- tàu Lady Aziza và bị chìm tại một cảng mù sương ở vùng biển Adriatic, khiến 2 thủy thủ trên tàu thiệt mạng, 4 người khác mất tích trong điều kiện thời tiết giá lạnh và biển động.

Đặng Hà
.
.
.