Việt Nam – Trung Quốc: Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện

Thứ Hai, 18/01/2010, 10:38
Cách đây 60 năm, ngày 18/1/1950, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 60 năm qua (18/1/1950 - 18/1/2010), quan hệ hai nước đã phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, an ninh, quốc phòng.

Trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc cách đây 20 tháng (tháng 5/2008) của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí xây dựng "Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện" trong thế kỷ XXI trên cơ sở phương châm 16 chữ "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và tinh thần 4 tốt "Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt". Trong năm 2010, Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiến hành nhiều hoạt động chính trị, kinh tế-thương mại và văn hoá xã hội để kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt - Trung đã tổ chức kỷ niệm lần thứ 60 Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc. Cũng trong ngày 15/1, tại Bắc Kinh, Hiệp hội hữu nghị nhân dân Trung Hoa và người nước ngoài cũng tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ cho biết, những hoạt động kỷ niệm "Năm hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc" sẽ đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Ngày 14/1, Thông tấn xã Việt Nam và Tân Hoa xã Trung Quốc đã cùng phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Triển lãm ảnh kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Hà Nội. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng và ông Tôn Quốc Tường, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam cùng hơn 200 đại diện của hai nước đã tham dự triển lãm.

Đây là sự kiện mở đầu cho những hoạt động quan trọng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc. Hơn 200 bức ảnh, trong đó có một số chưa từng được công bố, phản ánh toàn diện, sinh động mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, cũng như những thành tựu trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội của hai nước trong 6 thập kỷ qua. Những bức ảnh trưng bày đã làm nổi bật tình hữu nghị "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Trước đó (11/1), Triển lãm ảnh 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc cũng đã khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Cũng trong ngày 14/1, 100 thanh niên, sinh viên, doanh nhân trẻ… do Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Uông Hồng Nhạn làm Trưởng đoàn bắt đầu tham dự chương trình "Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc" tại Việt Nam (từ 16 đến 25/1). Trong thời gian diễn ra chương trình, đại biểu thanh niên 2 nước sẽ cùng nhau thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về công tác vận động thanh niên, vai trò của tuổi trẻ 2 nước trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phong trào thanh niên tình nguyện, củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Nhân dịp này, đại diện Trung ương Đoàn thanh niên hai nước sẽ ký thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn 2010-2011.

Trước đó (6/1), Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đã tổ chức họp báo để thông báo công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc. Đại sứ Tôn Quốc Tường khẳng định, 2010 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Và 2010 cũng là "Năm hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc" đầu tiên.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm (trái) tại Lễ chào mừng hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc cuối tháng 2/2009 tại cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Ông Tôn Quốc Tường cho biết, hai nước sẽ tiến hành hơn 40 hoạt động lớn cùng hàng trăm hoạt động nhỏ trong "Năm hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc". Trong 14 hoạt động chính trị, đáng chú ý có các chuyến thăm viếng cấp cao giữa hai bên, giao lưu giữa hai Đảng. Bắc Kinh sẽ mời các Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam từng công tác tại Trung Quốc tới thăm Trung Quốc. Các cựu chiến binh Trung Quốc từng tham gia hoạt động viện trợ cho Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến sẽ được cử sang Việt Nam. Các đoàn công tác quân sự, tàu hải quân, cán bộ quân đội hai nước cũng sẽ thực hiện những chuyến thăm viếng lẫn nhau.

Về hoạt động kinh tế - thương mại và văn hoá xã hội sẽ bao gồm 5 sự kiện, trong đó có cuộc hội thảo về doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai bên, trao đổi đoàn tham quan hội chợ triển lãm quốc tế Việt - Trung. Giao lưu văn hoá xã hội bao gồm những hoạt động có liên quan tới giáo dục, thể dục thể thao, văn hoá… Trung Quốc sẽ xuất bản cuốn sách về khu học xá Trung ương của Việt Nam tại tỉnh Quảng Tây. Khu học xá này được xây dựng trong những năm kháng chiến theo yêu cầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh để đào tạo cán bộ cho Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung Quốc sẽ cử một đoàn đại biểu tới Việt Nam.

Đại sứ Tôn Quốc Tường cho biết, những hoạt động tổ chức trong "Năm hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc" sẽ góp phần làm phong phú thêm nội hàm của mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc...

Quốc Trung
.
.
.