Về những bản án trong vụ bê bối lớn nhất lịch sử bóng đá Trung Quốc

Thứ Bảy, 16/06/2012, 10:34
Trong khi hàng trăm triệu người đang dõi theo trái bóng tròn tại Euro 2012 thì những người đam mê bóng đá ở quốc gia hơn 1,34 tỷ dân đều đồng thuận với phán quyết của tòa án về vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử bóng đá Trung Quốc. Bởi có 2 cựu lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc - CFA) bị tuyên phạt với mức án 10 năm 6 tháng tù giam/người vì tội nhận hối lộ và dàn xếp tỷ số.

Ngày 13/6/2012, Toà án Nhân dân 4 thành phố Đan Đông, Thiết Lĩnh, Yên Sơn và Thẩm Dương của tỉnh Liên Ninh đã ra lời phán quyết đối với 11 bị cáo trong 7 vụ án liên quan tới nhận hối lộ và dàn xếp tỷ số bóng đá. Theo đó, bị cáo Tạ Á Long, nguyên Chủ tịch CFA; ông Nam Dũng, nguyên Chủ tịch CFA (là người kế vị của ông Tạ Á Long) và bị cáo Úy Thiếu Huy, nguyên đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc đều bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù giam/người và họ đều bị truy thu số tiền có được trái phép, cũng như tịch thu toàn bộ số tài sản cá nhân có được từ nhận hối lộ và dàn xếp tỷ số mà có.

Bị cáo Tạ Á Long và bị cáo Nam Dũng là 2 quan chức cao cấp nhất trong số những lãnh đạo CFA phải hầu tòa (từ ngày 25/4/2012). 4 cựu tuyển thủ quốc gia là Thẩm Tư, Kỳ Hồng, Giang Tân và Lý Minh cùng 4 trọng tài bị phạt 6 năm tù vì tội dàn xếp tỷ số. Trong số những trọng tài bị bắt (tháng 2/2010), bị xét xử, đáng chú ý nhất có Lục Quân, người từng tham gia cầm còi tại World Cup vì nhận hối lộ 128.000 USD để dàn xếp kết quả của 7 trận đấu.

Bị cáo Nam Dũng (trái) và bị cáo Tạ Á Long tại tòa.

Theo giới truyền thông, vụ bê bối kể trên được phát hiện nhờ một bức thư nặc danh đề ngày 15/12/2009 với tiêu đề “Bí mật bức màn đen ở CFA” và ngay sau đó ông Nam Dũng, Chủ tịch CFA, ông Dương Nhất Dân, Phó Chủ tịch CFA và ông Trương Kiến Cường, phụ trách bóng đá nữ đã bị cơ quan chống cá độ tạm giữ để thẩm tra (từ trung tuần tháng 1/2010). Khi đó, ông Nam Dũng còn bị cáo buộc có liên quan tới một số vấn đề tài chính bất minh và Đại hội đại biểu bóng đá toàn quốc lần thứ 3 đột nhiên bị hoãn.

Ngày 22/1/2010, Tổng cục Thể dục Thể thao Quốc gia Trung Quốc (GACS) thông báo: vừa cách chức Chủ tịch CFA đối với ông Nam Dũng và Phó Chủ tịch CFA Dương Nhất Dân do liên quan tới bán độ và cá độ bóng đá. Đây là vụ scandal lớn nhất trong lịch sử bóng đá Trung Quốc. Trước khi ông Nam Dũng bị bắt, hơn 10 nhân vật tầm cỡ trong giới bóng đá như Vương Hâm, Vương Phách, Vưu Khả… cũng đã bị bắt.

Thượng tuần tháng 9/2010, cảnh sát bắt ông Tạ Á Long (giữ chức Chủ tịch CFA từ 2005 đến 2009 và tại thời điểm đó ông Nam Dũng phụ trách đội tuyển quốc gia và giải chuyên nghiệp Trung Quốc) ở thành phố Thẩm Dương để thẩm vấn về những cáo buộc dàn xếp tỉ số và mối quan hệ với ông Nam Dũng cùng 2 phụ tá của ông này. Sau đó, hơn 100 cầu thủ, cựu cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài và quan chức các câu lạc bộ bóng đá ở Trung Quốc đã bị bắt thẩm vấn. Giới chuyên môn cho rằng, trong khoảng 10 năm qua, bóng đá Trung Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì nạn cá độ, mua chuộc trọng tài và dàn xếp tỷ số. Khoảng 6 năm trước (2006-2012), CFA từng tuyên bố hợp tác với cơ quan chức năng để đối phó với những vấn nạn tham nhũng trong bóng đá, nhưng người đứng đầu tổ chức này lại nhúng chàm. 

Khi được hỏi về vấn đề này, tân Chủ tịch CFA Vi Địch, nguyên Chủ nhiệm Trung tâm các môn thể thao dưới nước của Trung Quốc tuyên bố, ủng hộ các cuộc điều tra của cảnh sát và sẽ nhanh chóng thành lập hệ thống giám sát trong ngành bóng đá Trung Quốc để ngăn chặn tình trạng nhận hối lộ và dàn xếp tỷ số tái diễn. 

Công an tỉnh Quảng Tây từng phá một tập đoàn cá cược bóng đá lớn nhất Trung Quốc - số tiền cá cược lên tới gần 500 triệu NDT cùng một lượng lớn nhân viên và con bạc tham gia. Con bạc lớn nhất và là chủ tập đoàn này là Tôn Cảnh Hằng. Còn Vương Hân, chủ đường dây cá độ bóng đá lớn nhất Bắc Kinh (hơn 110 triệu NDT) từng trần tình sau khi bị Toà án nhân dân Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh tuyên phạt 18 tháng tù giam: Cá độ bóng đá giống như sử dụng ma tuý, một khi đã nghiện thì khó mà dứt ra được và kẻ thua cuộc chính là người chơi, do đó tôi khuyên mọi người hãy mau chóng tránh xa. Một trong những nguyên nhân khiến cơ quan quản lý khó phát hiện và xử lý các đường dây cá độ bởi hình thức tổ chức theo kiểu kim tự tháp của chúng, cùng phương thức cá độ qua mạng biến đổi từng ngày, từng tháng.

Quốc Tuấn - Khắc Dũng
.
.
.