Úc gửi 100 nhân viên cảnh sát đến bảo vệ hiện trường MH17

Thứ Sáu, 25/07/2014, 19:48
Ngày 25/7, Thủ tướng Úc Tony Abbott tuyên bố, nước này sẽ cử 100 cảnh sát và một số nhân viên quốc phòng tới châu Âu tham gia vào lực lượng an ninh quốc tế do Hà Lan dẫn đầu nhằm bảo vệ hiện trường rơi máy bay MH17.

Nhóm nhân viên cảnh sát này thuộc biên chế của lực lượng Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) sẽ gia nhập với nhóm tiền trạm gồm 90 người đã đến London trước đó. Úc đã đạt được một thoả thuận với Tổng thống Petro Poroshenko về việc này nhưng vẫn đang phải chờ quốc hội Ukraina phê chuẩn.

Thủ tướng Úc Abbot tuyên bố, ông mong chờ việc có thể triển khai các hoạt động trên bộ tại Ukraina nên đã đưa người đến châu Âu trước khi quốc hội Ukraina phê chuẩn việc này. Ông Abbot nhấn mạnh, đây là một hoạt động nhân đạo với mục tiêu rõ ràng.

Hiện trường vụ rơi máy bay MH17 tại đông Ukraina.

Trước đó ngày 24/5, ông Abbot có cho biết, Úc đã triển khai 50 nhân viên cảnh sát đến London để có thể tham gia bảo vệ hiện trường MH17, tuy nhiên 1 ngày sau, phát ngôn viên cảnh sát Úc lại tuyên bố con số này là 90

Bình Nguyễn (theo Reuters)
.
.
.