Tưởng nhớ các nạn nhân bom nguyên tử ở Nhật Bản

Thứ Tư, 07/08/2013, 08:15
Ngày 6/8/1945, Mỹ đã ném quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản, cướp đi sinh mạng của khoảng 100.000 cư dân của thành phố này. 3 ngày sau đó, quả bom nguyên tử thứ hai được ném xuống Nagasaki và tại đó, 55.000 cư dân đã thiệt mạng. Bức xạ từ những quả bom này đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn nạn nhân khác trong nhiều thập kỷ qua.

Lễ tưởng niệm những nạn nhân bom nguyên tử Nhật Bản.

Bảo tàng bom nguyên tử ở Nhật Bản. Thành phố Hiroshima trước và sau khi bị ném bom.

Thành phố Hisoshima đã bị san bằng.

Bức tường ở Nagasaki đã hứng chịu trận bom.

Những tòa nhà còn sót lại sau vụ đánh bom đã đều trở thành những biểu tượng sống để nhắc người dân Nhật về cuộc thảm sát năm xưa.

Buổi lễ tưởng nhớ các nạn nhân trong cuộc tàn sát của người Mỹ.

Hình ảnh tại lễ tưởng niệm.

Tưởng nhớ các nạn nhân bom nguyên tử tại Công viên Hòa Bình.

Một phút mặc niệm các nạn nhân.

Ngày 6/8 hàng năm, hàng nghìn người đau xót nhớ về cuộc tàn sát năm 1945...

... để thấy quý trọng hơn nền hòa bình họ đang có.

Hành động tưởng nhớ các nạn nhân bom nguyên tử của các em học sinh cấp I.

Khu vực chịu tác động nhiều nhất ở Trung tâm Triển lãm Công nghiệp.

Đài tưởng niệm các nạn nhân tại Hiroshima.

Hà Khổng (theo Prensa Latina)
.
.
.