Trung Quốc tử hình kẻ bảo kê “xã hội đen”

Thứ Ba, 02/02/2010, 13:15
Ngày 1/2, Tòa án nhân dân TP Trùng Khánh đã ra lời tuyên phạt đối với 40 bị cáo liên quan tới xã hội đen, trong đó đáng chú ý nhất là cựu sỹ quan công an Nhạc Thôn. Nhạc Thôn bị tuyên án tử hình vì bị cáo buộc với 12 tội danh như tổ chức, lãnh đạo, bảo kê cho xã hội đen cố ý giết người, bắt cóc, tống tiền...

Ngoài bản án tử hình, Nhạc Thôn còn phải nộp công quỹ với tổng số tiền lên tới 150 triệu nhân dân tệ.

Cùng bị tuyên án tử hình với Nhạc Thôn có Ngân Chí Vỹ, trùm xã hội đen khét tiếng tại Trùng Khánh. 38 tên còn lại bị tuyên với mức án từ tử hình cho hoãn thi hành án (1 người), chung thân (3 người) đến án có thời hạn từ 2 đến 20 năm tù...

Theo hồ sơ tại tòa, kể từ tháng 12/1996 đến nay, Nhạc Thôn đã lợi dụng cương vị là sỹ quan công an để cùng với Ngân Chí Vỹ, Trương Kiến Quốc, Hầu Duy Linh tổ chức, lãnh đạo, bảo kê cho xã hội đen cố ý giết người, bắt cóc, tống tiền... và nhiều hoạt động phi pháp khác, gây bức xúc trong xã hội một thời gian khá dài.

Sau khi kết thúc phiên xét xử đối với Nhạc Thôn, ngày 2/2, Tòa án nhân dân TP Trùng Khánh còn khai đình xét xử Văn Cường, nguyên Phó Giám đốc Sở Công an và Giám đốc Sở Tư pháp Trùng Khánh.

Nhiều cán bộ công an và quan chức Sở Tư pháp Trùng Khánh từng tuyên bố, Văn Cường phải chịu trách nhiệm chính về tình trạng lộng hành của các tổ chức xã hội đen ở địa phương trong thời gian đương nhiệm

Phương Anh
.
.
.