Trung Quốc: Quan tham tự nộp lại tiền

Thứ Ba, 25/09/2007, 09:29
Theo báo cáo của Ủy ban Thanh tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) đã có 140.660 quan chức xin nộp lại số tiền nhận hối lộ. Tổng cộng, CCDI đã thu về cho nhà nước 676 triệu NDT, trong đó bao gồm cả tiền mặt, trái phiếu, cổ phiếu…

Cũng theo CCDI thì trong 5 năm qua, 6.828 quan chức đã bị phạt tù vì tội nhận hối lộ, nhận quà… và 16.411 người khác bị xét xử vì tội đánh bạc.

Cùng với việc siết chặt kỷ cương phép nước, đấu tranh không ngừng với tệ nạn tham nhũng, Trung Quốc đã xử phạt 16 quan chức cấp Bộ trưởng trong đó có Bí thư Thượng Hải Chen Liangyu, cựu Cục trưởng Cục Dược thực phẩm Zheng Xiaoyu và cựu Cục trưởng Cục Thống kê quốc gia Qiu Xiaohua.

Ngoài việc tăng cường mở các cuộc điều tra chống tham nhũng, chính phủ Trung Quốc đã kêu gọi những vị quan nếu lỡ nhận hối lộ thì có thể tự thú để được hưởng khoan hồng và được tạo cơ hội để sửa chữa.

Thời gian có hiệu lực thực thi từ ngày 30/5 đến 30/6. Sau khi phát động phong trào này, số quan tham tự thú ngày càng nhiều.

Chỉ tính riêng trong tháng 9 này đã có ít nhất 1.790 quan chức tự nhận là mắc sai lầm và nhận hối lộ 77,89 triệu NDT (tương đương 10,2 triệu USD)

Anh Tuấn
.
.
.