Trung Quốc:

Bão Soudelor làm 14 người chết, 4 trường hợp mất tích

Thứ Hai, 10/08/2015, 13:05
Sau khi tàn phá Đài Loan (Trung Quốc) làm 6 người chết, cơn bão được đánh giá lớn nhất năm tiếp tục đổ bộ vào các tỉnh miền đông Trung Quốc gồm: Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây… gây thiệt hại nặng nề.

Nghiêm trọng nhất là tỉnh Chiết Giang, nhất là hai thành phố: Ôn Châu (gồm các huyện Bình Dương, Thương Nam, Thái Thuận, Văn Thành…) và Lệ Thủy, bão Soudelor quét qua dẫn đến mưa lớn kéo dài, tại một số khu vực lượng mưa đo được lên tới 690mm, cao nhất trong vòng hơn 100 năm qua, một số nơi bị cô lập trong lũ khi nước dâng lên tới hơn 4m, làm ít nhất 14 người chết, 4 trường hợp khác mất tích; trong đó TP. Ôn Châu vướng lũ quét và lở đất làm 12 người thiệt mạng, 4 trường hợp chưa tìm thấy. 

Tính đến chiều 9/8/2015, tỉnh này có 1.584.000 người bị ảnh hưởng do mưa bão, 188.400 trường hợp phải sơ tán, 867 xí nghiệp phải đóng cửa… Nước lũ nhấn chìm 223 ngôi nhà, phá hủy 272 tuyến đường, 43.600ha hoa màu, ước tính thiệt hại kinh tế lên đến khoảng 4 tỷ nhân dân tệ.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, lượng mưa ngày 10/8 bắt đầu giảm dần.

Hoa Lâm (theoChinanews)
.
.
.