Tổng thống Obama nhận được 30 đe dọa tính mạng mỗi ngày

Thứ Tư, 05/08/2009, 09:55
Tổng thống Mỹ Barack Obama đang trở thành tâm điểm của những đe dọa tính mạng đến từ khắp mọi nơi.

Theo thống kê của cơ quan mật vụ Mỹ, kể từ khi nhậm chức đến nay, trung bình mỗi ngày ông Barack Obama nhận được 30 đe dọa tính mạng. Như vậy, tỷ lệ bị đe dọa của ông Barack Obama đã tăng gấp 400% so với tỷ lệ bị đe dọa của người tiền nhiệm George W.Bush.

Ngay từ khi còn là ứng cử viên Tổng thống, ông Barack Obama đã được một đội mật vụ bảo vệ.

Trong cả năm 2008, ông George W.Bush đã nhận được tới 3.000 lời đe dọa. Trong số những đe dọa này, có những kẻ không chỉ nói mồm mà còn rắp tâm định hại ông Barack Obama. Vì vậy, cơ quan mật vụ Mỹ lo ngại rằng, về lâu dài, nhiều kẻ quá khích có thể sẽ gia tăng hành động chống phá Tổng thống Barack Obama hoặc đe dọa cuộc sống của ông và người thân trong gia đình.

Cũng theo thông tin tình báo, nhóm Hồi giáo Al-Shabab của Somalia từng định phá tan buổi lễ nhậm chức của ông Barack Obama hồi tháng 1. Khi đó, cơ quan mật vụ Mỹ đã phải huy động tới hơn 40.000 nhân viên cùng sự giúp đỡ của hàng ngàn cảnh sát, binh sĩ thuộc 94 đơn vị an ninh khác tham gia bảo vệ buổi lễ này.

Hàng chục đội bắn tỉa cũng được bố trí các tòa nhà cao tầng và những vị trí then chốt xung quanh Nhà Trắng

Phan Hiển
.
.
.