Tổng thống Đông Timor tiết lộ tên kẻ ám sát

Thứ Sáu, 14/03/2008, 11:34
Tổng thống Đông Timor Jose Ramos-Horta ngày 13/3 đã tiết lộ tên kẻ ám sát mình. Đó là Marcelo Caetano, một trong 600 binh sĩ nổi loạn đã bị ông sa thải năm 2006.
>> Tổng thống Đông Timor bị ám sát hụt

Tờ The Age dẫn lời ông Ramos-Horta cho biết, Marcelo Caetano đã bắn Tổng thống Đông Timor ngay trước cửa biệt thự riêng ở gần thủ đô Dili.

Ngày 11/2, Tổng thống Ramos-Horta và Thủ tướng Xanana Gusmao cùng bị ám sát nhưng ở hai địa điểm khác nhau.

Ông Ramos-Horta bị nặng hơn vì bị trúng nhiều phát đạn. Ngay sau đó, ông đã được đưa tới một bệnh viện ở phía Bắc Australia và phải trải qua 5 cuộc phẫu thuật khác nhau.

Cảnh sát Đông Timor cho biết họ nghi ngờ Marcelo Caetano chạy trốn trong rừng già ở Ermera (phía Tây thủ đô Dili) với một số phiến quân khác. Cầm đầu nhóm này là Đại uý Gastao Salsinha.

Hai năm trước, Tổng thống Đông Timor cũng từng bị ám sát hụt. Lần đó, cảnh sát đã phát lệnh truy nã 17 kẻ tình nghi liên quan đến vụ mưu sát, trong đó có cả Gastao Salsinha

Chu Nguyễn
.
.
.