Tốc độ là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc tại Trung Quốc

Thứ Tư, 30/04/2008, 13:41
Đây là kết luận chính thức của Ủy ban điều tra được thành lập ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra hôm 28/4. Nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn thảm khốc sáng 28/4 là do tầu chạy quá tốc độ - khi xảy ra tai nạn, đoàn tầu đang chạy với tốc độ 131km/giờ trong khi tốc độ cho phép ở đoạn đường này chỉ là 80km/giờ.
>> Trung Quốc: Hai tàu hỏa lao vào nhau, 66 người chết

Người lái tàu hiện vẫn còn sống và đang được giám sát chặt chẽ. Đây là vụ tai nạn tồi tệ nhất Trung Quốc trong vòng hơn 10 năm qua. Theo thống kê, hiện đã có hơn 70 người chết và trên 400 người khác bị thương sau khi 2 đoàn tầu hoả đâm vào nhau.

Dự kiến số người chết sẽ tiếp tục tăng bởi hiện có khoảng 70 người đang trong tình trạng nguy kịch. Trong khi công việc cứu hộ, giải phóng hiện trường tiếp tục được tiến hành thì công tác điều tra cũng được triển khai.

Được biết, chính quyền địa phương đã huy động hơn 700 nhân viên y tế và 130 xe cứu thương để hỗ trợ các nạn nhân.

Phó Thủ tướng Trương Đức Giang và Bộ trưởng Đường sắt Lưu Chí Quân đã có mặt tại hiện trường để giám sát công việc cứu hộ và chỉ đạo những công tác khác

T.C.
.
.
.