Tin vắn thế giới ngày 7/12
Ngày 6/12,
Ba Lan và Mỹ đã hoàn tất Hiệp định về quy chế của các lực lượng (SOFA), một thỏa thuận quy định việc đồn trú của binh sĩ Mỹ ở Ba Lan. Được biết, SOFA là điều kiện tiên quyết để thiết lập một căn cứ tên lửa đất đối không của Mỹ ở Ba Lan cũng như khả năng thiết lập một địa điểm bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) mới của Mỹ ở đây. Hiện, chính quyền
5 kẻ tình nghi trong vụ cháy hộp đêm ở thành phố Perm (Nga) đã bị bắt giữ tối 5/12 trong đó có chủ hộp đêm, một giám đốc về nghệ thuật, một chuyên gia về kỹ thuật và hai người khác. Vụ hỏa hoạn đã làm 112 người thiệt mạng và hơn 130 người bị thương, trong đó có 88 người bị thương nặng. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố ngày 7/12 tới, toàn Liên bang để tang các nạn nhân. Mỗi gia đình nạn nhân thiệt mạng được hỗ trợ 100.000 rúp và mỗi người bị thương được cấp 30.000-50.000 rúp.
Hai kẻ cộm cán của mafia
Phó Tổng thống Guinea Sekouba Konate đã phải cắt ngắn chuyến công du Lebanon để trở về nước, tiếp quản công việc của Tổng thống sau khi xảy ra vụ ám sát hụt đối với Tổng thống Moussa Dadis Camara. Tin từ hãng BBC cho hay, ông Moussa Dadis Camara đã bị thương nặng và được đưa tới
Mỹ đã mất dấu Osama Bin Laden. Đây là lời thừa nhận của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh ABC News sáng 6/12. Ông Robert Gates khẳng định, trong nhiều năm qua, Mỹ không hề nhận được thông tin tình báo đáng tin cậy nào về số phận của trùm khủng bố Osama Bin Laden. Một số thành viên cao cấp của mạng lưới Al-Qaeda khi bị bắt cũng khai rằng, chúng chỉ liên lạc với Osama Bin Laden thông qua các kênh liên lạc gián tiếp.
Chính phủ Trung Quốc vừa treo thưởng 10.000 NDT cho những người sử dụng Internet cung cấp cho nhà chức trách địa chỉ các trang web khiêu dâm mới. Đây là một phần trong chiến dịch tiêu diệt văn hóa phẩm đồi trụy ở Trung Quốc.
Cảnh sát Indonesia ngày 6/12 đã bắt giữ 3 người đàn ông vì nghi ngờ họ phóng hỏa đốt quán karaoke M City ở thành phố Medan thuộc tỉnh North Sumatra làm ít nhất 20 người thiệt mạng. Nếu bị xét có tội, những người này có thể phải ngồi tù 5 năm trở lên.
Chi phí cho một lính Mỹ ở chiến trường Afghanistan là 1 triệu USD/năm, gấp 3 lần so với mức dự toán của Bộ Quốc phòng Mỹ. Điều này có nghĩa rằng, nếu tăng thêm 30.000 quân ở Afghanistan như tuyên bố mới đây của Tổng thống Barack Obama, mỗi năm, nước Mỹ sẽ tốn thêm khoảng 30 tỷ USD. Thông tin này vừa được Chủ nhiệm Ủy ban ngân sách Nhà Trắng Peter Oszeger đưa ra hôm 5/12