Tin vắn quốc tế ngày 31/3

Thứ Ba, 31/03/2015, 09:01
Ngày 30/3, với sự hỗ trợ của trực thăng và máy bay chiến đấu, hàng nghìn binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành diễn tập đổ bộ quy mô lớn. Đây là trọng tâm của cuộc tập trận quân sự chung thường niên “Đại bàng non” vốn bị CHDCND Triều Tiên chỉ trích mạnh mẽ.

Philippines: Ngày 30/3, lực lượng vũ trang Philippines (AFP) đã thông báo ngừng chiến dịch tấn công tổng lực nhằm vào các phiến quân thuộc Mặt trận Tự do Hồi giáo Bangsamoro (BIFF).

Malaysia: Ngày 30/3, Chính phủ Malaysia công bố luật chống khủng bố mới cho phép bắt giữ nghi can cực đoan lâu hơn mà không cần đưa ra xét xử.

Nhật Bản: Sáng 30/3, lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo, ba tàu của lực lượng Bảo vệ bờ biển Trung Quốc (CCG) đã xâm nhập lãnh hải Nhật Bản quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Ba tàu của lực lượng Bảo vệ bờ biển Trung Quốc (CCG) đã xâm nhập lãnh hải Nhật Bản quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Ấn Độ: Ngày 30/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar đã tới Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản trong hai ngày. Cùng ngày, Ấn Độ đã cho điều máy bay đầu tiên thực hiện sứ mệnh sơ tán công dân nước này đang bị mắc kẹt ở Yemen.

Ngày 30/3, Ủy ban thường trực về hòa bình và an ninh quốc tế tiếp tục thảo luận phiên họp thứ 3 hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết về “Chiến tranh mạng - mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh thế giới”.

Anh: Ngày 30/3, hơn 30 chiến đấu cơ thuộc lực lượng Không quân Hoàng gia Anh đã tham gia cuộc tập trận trên không lớn nhất trong vòng hơn một thập niên trở lại đây. Các chiến đấu cơ Anh sẽ thực hành khả năng tác chiến, ngăn chặn sự tấn công từ các mối đe dọa ở khu vực Đông Bắc và Scotland.

Đức: Ngày 30/3, Cơ quan Tình báo nội địa Đức cho biết, hơn 70 phụ nữ nước này đã bị lừa tham gia tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq. Theo báo cáo, hơn nửa trong số đó là phụ nữ ở tuổi 25, 9 người đang là học sinh trung học.

Papua New Guinea: Ngày 30/3, một trận động đất mạnh 7,5 độ richter đã xảy ra ở ngoài khơi Papua New Guinea, có nguy cơ xảy ra sóng thần ở khu vực gần tâm chấn. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại.

Israel: Trong phiên xét xử tại Tòa án quận Jerusalem ngày 30/3, cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert đã bị kết tội tham nhũng. Trước đó, ông Olmert từng được tuyên bố trắng án trong vụ bê bối Talansky hồi tháng 7/2012.

Linh Trần
.
.
.