Tin vắn quốc tế ngày 24/2/2013

Chủ Nhật, 24/02/2013, 18:30
* Nga và Cuba đã ký thỏa thuận dàn xếp số nợ trị giá 30 tỷ USD mà chính phủ Cuba vay từ thời Liên Xô (cũ).

Theo tin từ hãng Ria Novosti, trong chuyến thăm Cuba lần này, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev còn đồng ý cho Cuba thuê 8 chiếc máy bay trị giá 650 triệu USD, gồm 3 chiếc tầm xa Ilyushin-96-400, 3 chiếc AN-158 và 2 chiếc tầm trung TU-204SM.

* Lệnh cấm bay đối với toàn bộ 51 mẫu máy bay F35A, loại máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới của Mỹ đã được Bộ Quốc phòng Mỹ ban ra hôm 22-2 do phát hiện những vết rạn ở phần cánh xoay động cơ.

Hiện quân đội Mỹ đang sử dụng 34 máy bay F35A cho chương trình huấn luyện phi công trong khi 17 chiếc khác được dùng cho mục đích thử nghiệm và phát triển. F35 là chương trình vũ khí đắt nhất của Lầu Năm Góc với chi phí lên tới gần 400 tỉ USD.

* Hôm 22/2, cảnh sát Pakistan đã bắt giữ Malik Ishaq, kẻ thành lập và là cựu thủ lĩnh nhóm Hồi giáo vũ trang Lashkar-e-Jhangvi (LeJ). Vụ bắt giữ được tiến hành ngay tại nhà tên này ở tỉnh Punjab. Trước đó, Ishaq đã bị tù 10 năm và mới được thả hồi năm 2011.

* Thông báo từ Bộ Y tế Ukraine cho hay, sau 9 tháng được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko đã khá hơn và bà này sẽ được đưa trở lại nhà tù trong tháng 3 tới.

Bà Tymoshenko đã bị tuyên án năm 2011 vì tội lạm dụng chức quyền và đang chuẩn bị đối mặt với một vụ án khác liên quan đến tham nhũng, trốn thuế và giết người.

* Hôm 22/2, Mỹ đã đề xuất tiến hành cuộc gặp song phương với Iran để thảo luận về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Các cuộc gặp song phương dự kiến được tổ chức bên lề các cuộc đàm phán với Nhóm P5+1. Trong khi đó, Iran cũng khẳng định sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán với IAEA để giải quyết những vấn đề nổi cộm liên quan đến chương trình hạt nhân

Khánh Chi
.
.
.