Tin vắn quốc tế ngày 2/7

Thứ Năm, 02/07/2015, 08:59
Indonesia: Cảnh sát Indonesia ngày 1/7 thông báo tổng số người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules trưa 30/6 ở phía Bắc thành phố Medan, thuộc đảo Sumatra, miền Tây nước này, đã lên tới 141 người.

Ngày 1/7
, Luxembourg đã chính thức tiếp quản chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh EU và Hy Lạp chưa tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng nợ của quốc gia thành viên EU này.

Ấn Độ và Trung Quốc dự kiến tiến hành một vòng đàm phán quan trọng về vấn đề biên giới bên lề Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) tại Ufa của Nga vào tuần tới.

Ukraine: Từ ngày 1/7, Công ty năng lượng quốc gia Ukraine Naftogaz tuyên bố sẽ ngừng mua khí đốt của Tập đoàn khí đốt Gazprom (Nga) cho đến khi đạt được thỏa thuận về điều kiện cung cấp khí đốt.

Ngày 30/6, quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, nước này và Cuba sẽ thông báo thời điểm mở lại các Đại sứ quán ở thủ đô mỗi nước trong ngày 1/7.

Honduras: Chánh án Tòa án Tối cao Honduras Jorge Rivera ngày 30/6 cho biết cơ quan chức năng đã phát lệnh bắt giữ Phó Chủ tịch Quốc hội, Nghị sỹ liên bang Lena Gutierrez cùng với 15 nhân vật khác bị cáo buộc lừa dối Bộ Y tế.

Canada: Giới chức Canada ngày 30/6 cho biết tin tặc đã đánh sập trang web của Cơ quan Tình báo an ninh Canada (CSIS). Vụ việc xảy ra 2 tuần sau khi nhiều trang web của Chính phủ Canada bị nhóm tin tặc “Anonymous” tấn công nhằm phản đối đạo luật chống khủng bố mới bị chỉ trích là vi phạm quyền dân sự.

Kim Linh
.
.
.