Tin vắn quốc tế ngày 18/4

Thứ Bảy, 18/04/2015, 09:41
Malaysia: Thủ đô Kuala Lumpur sẽ chọn 8 tuyến đường chính hướng về Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur (KLCC) dành riêng cho Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 26, dự kiến diễn ra từ ngày 24 đến 27/4 tới.

Serbia: Bộ trưởng Nội vụ Nebojsa Stefanovic ngày 17/4 tuyên bố Serbia sẽ bắt giữ Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Cộng hòa Kosovo tự xưng Hashim Thaci vì các tội ác chiến tranh nếu ông này tới Belgrade.

Iraq: Ngày 16/4, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã đánh giá cao sự hỗ trợ của Iran trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, song cảnh báo Tehran cần tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của quốc gia vùng Vịnh này.

Ngày 17/4, hãng phim Sony Pictures Entertainment (SPE) đã lên tiếng phản đối việc trang WikiLeaks vừa đưa lên mạng hơn 30.000 tài liệu bị các tin tặc lấy cắp trong một vụ tấn công mạng quy mô lớn hồi năm ngoái.

Mỹ: Giới chức Mỹ ngày 17/4 khẳng định, nếu Nga tiếp tục vi phạm Hiệp ước tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF), Mỹ sẽ có biện pháp trả đũa thích đáng.

500 triệu USD thu về mỗi năm là lợi nhuận có được nhờ hoạt động sản xuất và buôn bán ma túy của các tổ chức Hồi giáo cực đoan ở Trung Đông và Trung Á.

Linh Trần
.
.
.