Tin vắn quốc tế ngày 13/4

Thứ Bảy, 13/04/2013, 09:05
Theo tuyên bố của giới chức ngoại giao Liên hợp quốc (LHQ), các nước phương Tây đã có bằng chứng về việc vũ khí hóa học được sử dụng ít nhất một lần trong các cuộc xung đột tại Syria. Bằng chứng này hiện đã được trình lên Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon.

* Hôm 11/4, giới chức lực lượng không quân Nga đã phê duyệt ý tưởng thiết kế và đặc điểm kỹ thuật của máy bay ném bom chiến lược PAK-DA trong tương lai. Việc phát triển dự án PAK-DA nhằm thay thế cho phi đội 63 chiếc máy bay ném bom Tupolev Tu-95MS Bear "già nua" và 13 chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-160 Blackjack trong thập kỷ tới.

* Tính đến ngày 12/4, số người chết do virus cúm gia cầm H7N9 tại Trung Quốc đã lên tới 10. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã xác nhận 38 trường hợp bị nhiễm virus cúm H7N9 kể từ khi phát hiện những ca nhiễm đầu tiên vào ngày 31/3. Hiện các thành phố ở Trung Quốc vẫn tiếp tục cấm chăn nuôi gia cầm để hạn chế phát sinh ổ dịch.

*Từ ngày 11/4, hãng thông tấn lớn thứ hai của Đức DAPD đã chấm dứt hoạt động. Gần 200 nhân viên của hãng bị mất việc làm. Được biết, kể từ khi nộp đơn xin phá sản hồi tháng 10/2012, DAPD đã nỗ lực tìm nhà đầu tư mới nhưng thất bại

Chu Nguyễn
.
.
.