Tin quốc tế ngày 19/10/2013

Thứ Bảy, 19/10/2013, 09:55
Hôm 17/10, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã bầu CH Chad, Chile, Litva, Nigeria và Arab Saudi làm các ủy viên mới nhiệm kỳ hai năm của Hội đồng Bảo an LHQ. Các nước này sẽ thay Azerbaijan, Guatemala, Morocco, Pakistan và Togo từ ngày 1/1/2014.

Cho đến chiều 18/10, gần 20 thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay đã được tìm thấy. Các chuyên gia đến từ Pháp, Singapore và Thái Lan cũng đã đến Lào để giúp đỡ điều tra và định vị các dữ liệu ghi lại của chuyến bay nhằm tìm ra nguyên nhân tại sao chiếc máy bay hầu như còn mới này lại bị rơi.

Căng thẳng trong quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Trung Quốc  và Nhật Bản – Hàn Quốc lại gia tăng sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi đồ cúng tiến tới đền thờ Yasukuni, nơi thờ 2 triệu người Nhật Bản thiệt mạng trong chiến tranh, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh. Trong khi đó, Bắc Kinh và Seoul đều coi ngôi đền này là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

Sau khi lắp đặt xong hệ thống cảnh báo sóng thần ở Hyderabad, Ấn Độ đã cho xây dựng hệ thống cảnh báo sóng thần trên biển Đông. Dự kiến, 10 tháng nữa, tức là vào tháng 8 năm 2014, hệ thống này sẽ chính thức hoạt động.

Hôm 17/10, Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Indonesia (KPK) đã bắt giam cựu Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao nước này Andi Alfian Mallarangeng với những cáo buộc tham nhũng liên quan đến các dự án xây dựng phục vụ SEA Games lần thứ 26 do Indonesia đăng cai năm 2011. Hồi tháng 7, ông Mallarangeng từng bị cáo buộc gây thiệt hại tài chính cho quốc gia tới 463,66 tỷ rupiah (gần 47 triệu USD).

Giám đốc cơ quan tình báo quân sự tỉnh Dier Ezzor của Syria, Thiếu tướng Jamaa Jamaa đã bị sát hại hôm 17-10. Theo tin từ hãng AFP, ông Jamaa là một trong những sĩ quan an ninh hàng đầu của Syria ở Lebanon trong thời gian Damascus triển khai quân tại quốc gia này từ năm 1976- 2005

Chu Nguyễn
.
.
.