Thủ tướng Ukraine sẵn sàng đàm phán với phe đối lập

Thứ Năm, 05/12/2013, 08:52
Ngày 3/12, Thủ tướng Ukraine Mikola Azarov tuyên bố sẵn sàng đàm phán với phe đối lập nhưng người biểu tình cần chấm dứt phong tỏa một số tòa nhà chính phủ và các tòa nhà công quyền khác.
>> Biểu tình chống chính phủ ở Ukraine: Dấu hiệu vi hiến

Trong một tuyên bố, ông Azarov thừa nhận những sai sót của Chính phủ. Ông cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng nhận những chỉ trích và sẵn sàng đối thoại với người biểu tình và các đảng phái đối lập".

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: "Nhưng chúng tôi có một điều kiện vô cùng quan trọng: Tất cả mọi hành động đều phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật và hiến pháp" và rằng, "người biểu tình phải chấm dứt việc chiếm giữ các tòa nhà chính phủ và ngừng ngăn cản chính quyền làm việc"

PV
.
.
.