Thủ tướng Rumani hầu tòa vì tham nhũng

Thứ Sáu, 18/09/2015, 15:19
Mặc dù đang giữ chức Thủ tướng chính phủ Rumani, song ông Victor Ponta vẫn không được hưởng quyền miễn trừ truy tố mà sẽ phải hầu tòa với những cáo buộc tham nhũng.

Đây là vị Thủ tướng đầu tiên của Rumani phải hầu tòa khi còn đương chức. Các cáo buộc tham nhũng đối với ông Victor Ponta được các công tố viên đưa ra bao gồm: gian lận, trốn thuế và rửa tiền trong giai đoạn từ năm 2007-2011, tức thời điểm trước khi ông trở thành Thủ tướng. Hiện một số tài sản của ông Victor Ponta đã bị phong tỏa.

Thủ tướng Victor Ponta có thể sẽ tự bào chữa tại tòa. Ảnh: AP.

Năm nay 42 tuổi, ông Victor Ponta lên làm Thủ tướng Rumani năm 2012 và trở thành Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử nước này. Tuy bị cáo buộc như vậy và bị Tổng thống Klaus Iohannis gây sức ép nhưng ông Victor Ponta vẫn kiên quyết không từ chức. Có một số nguồn tin còn cho hay, vì từng là luật sư nên có thể ông Victor Ponta sẽ tự bào chữa tại phiên tòa xét xử.

Chu Nguyễn (theo BBC)
.
.
.